Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ninh:

Xử phạt 2 người thông báo chốt CSGT đo nồng độ cồn trên mạng xã hội

Kinhtedothi - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa xử phạt 2 trường hợp N.A.H, SN 1982 và P.Đ.T, SN 1972, đều trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, là quản trị viên của 11 nhóm trên ứng dụng Zalo có hoạt động báo chốt giao thông.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một số hội nhóm trên ứng dụng Zalo, có hành vi thông báo, chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, nhiệm vụ của lực lượng CSGT. Cơ quan Công an xác minh tài khoản quản trị của 16 nhóm kín trên ứng dụng Zalo (có số lượng thành viên lên tới 15.000 người) thường xuyên tương tác, trao đổi, thông báo vị trí hoạt động của các tổ công tác kiểm soát giao thông trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, N.V.H và P.Đ.T đã thừa nhận là người tạo lập, quản lý các nhóm trên, mục đích tạo lập nhóm là để thông báo vị trí, hoạt động thanh tra, kiểm soát của các tổ công tác CSGT để thành viên trong nhóm được biết, tránh né, có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng.

Hình ảnh CTV.
 

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp N.V.H và P.Đ.T về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” theo điểm e, khoản 3, điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP với số tiền 7.500.000 đồng/người; đồng thời thực hiện vô hiệu hóa 11 nhóm Zalo do 02 đối tượng quản lý.

Hành vi thông báo “chốt” giao thông đã tạo điều kiện cho một số người sau khi sử dụng rượu bia, chất kích thích vẫn tham gia giao thông, thực hiện chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đua xe, lạng lách, đánh võng… đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông; tạo điều kiện các đối tượng vận chuyển hàng cấm, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tránh được sự tuần tra, kiểm soát, thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc xử lý, vô hiệu hóa các nhóm này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người dân, giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của lực lượng chức năng.

Thời gian tới, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý các nhóm trên tảng mạng xã hội báo chốt giao thông đã phát hiện và tiến hành rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng thiết lập, sử dụng hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội để thông báo vị trí, khu vực hoạt động tuần tra, kiểm soát, thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ