Xử vụ án có liên quan đến KSV nhận tiền "chạy án"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong thời gian chờ TAND huyện Phú Ninh xét xử, ông Huỳnh Văn Hảo là một kiểm sát viên của Viện KSND huyện Phú Ninh đã lợi dụng là kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa, nhiều lần điện thoại cho bị cáo Trần Thanh Hải phải "chung" 6 triệu đồng nếu muốn thoát tội.

KTĐT - Trong thời gian chờ TAND huyện Phú Ninh xét xử, ông Huỳnh Văn Hảo là một kiểm sát viên của Viện KSND huyện Phú Ninh đã lợi dụng là kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa, nhiều lần điện thoại cho bị cáo Trần Thanh Hải phải "chung" 6 triệu đồng nếu muốn thoát tội.

Sáng 1/2, TAND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Trộm cắp tài sản" và tuyên phạt 18 tháng tù (án treo) cho ba bị cáo với tội danh trộm cắp tài sản của công trình đang thi công.

Theo cáo trạng cho biết: Vào lúc 22h30' ngày 1/5/2009, Nguyễn Thời, 34 tuổi, Nguyễn Thanh Hải, 32 tuổi, Nguyễn Văn Hưng, 20 tuổi, cả ba bị cáo cùng trú tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã lấy trộm 314kg sắt (trị giá 2.669.000 đồng) của Công ty cổ phần Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, đang thi công công trình kênh chính Bắc Phú Ninh, Quảng Nam thì bị phát hiện và thu giữ toàn bộ tang vật.

Trong thời gian chờ TAND huyện Phú Ninh xét xử, ông Huỳnh Văn Hảo là một kiểm sát viên của Viện KSND huyện Phú Ninh đã lợi dụng là kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa, nhiều lần điện thoại cho bị cáo Trần Thanh Hải phải "chung" 6 triệu đồng nếu muốn thoát tội (nhưng do không có đủ tiền như ông Hảo đưa ra, sau ông Hảo giảm xuống còn 3 triệu đồng).

Ngày 21/12/2009, Hải chung tiền cho ông Hảo trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam thì bị Công an ập đến bắt giữ.

Không những vậy, các bị cáo còn bồi thường cho bên bị hại là Công ty cổ phần Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa với số tiền là 3.736.000 đồng.

Tòa đã tuyên án mỗi bị cáo 6 tháng tù cho hưởng án treo và giao về địa phương quản lý.