“Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” đến với người có hoàn cảnh huyện Mỹ Đức

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức (Hà Nội) hoàn thành tổ chức Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” trao tặng nhà Đại đoàn kết và tặng quà Tết cho người nghèo xã An Phú, trao quà cho Mái ấm Thánh Tâm, xã Xuy Xá nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Sự quan tâm của lãnh đạo huyện Mỹ Đức là niềm động viên lớn lao đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Sự quan tâm của lãnh đạo huyện Mỹ Đức là niềm động viên lớn lao đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức đã trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo của xã An Phú, mỗi hộ 50 triệu đồng và trao tặng 66 suất quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Tiếp đó, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho Mái ấm Thánh Tâm và 6 hộ nghèo trên địa bàn xã Xuy Xá.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh: Với truyền thống “tương thân, tương ái”, mong muốn mang mùa xuân ấm áp đến cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các đối tượng khó khăn.

Niềm vui của người dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức khi được nhận sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo địa phương
Niềm vui của người dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức khi được nhận sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo địa phương

Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức với mong muốn giúp mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Các phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của Huyện ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ các cấp, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với mong muốn chia sẻ với hộ nghèo, hộ khó khăn.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cũng bày tỏ trân trọng tình cảm và đóng góp của các Sơ tại mái ấm Thánh Tâm, đã chung tay chăm lo, nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh, yếu thế trong xã hội. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn và nỗ lực của các Sơ, mong rằng, với những món quà của huyện dành tặng tuy không lớn nhưng sẽ góp thêm niềm vui để trẻ em tại mái ấm đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền trong huyện tiếp tục quan tâm, có những hoạt động sẻ chia, chăm lo cho hộ nghèo, người có khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật để mọi người đều vui Xuân đón Tết.