“Xuân quê hương” 2023 là điểm hẹn yêu thương với kiều bào 

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với chủ đề “Đất nước niềm tin và khát vọng”, Chương trình “Xuân quê hương” 2023 trở thành điểm hẹn yêu thương, quen thuộc dành cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài mỗi dịp Tết đến, Xuân về. 

Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4 đã thành công rực rỡ với sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại biểu kiều bào ở các nước về Việt Nam đón Tết Nguyên đán Quý Mão. 

“Xuân quê hương” do Bộ Ngoại giao - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hằng năm, là chương trình mang ý nghĩa chính trị - văn hóa quan trọng dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

“Xuân quê hương” 2023 là điểm hẹn yêu thương với kiều bào  - Ảnh 1

Năm nay nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về nguồn cội, bao gỗm: Lễ dâng hương, thả cá theo nghi lễ truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài; chương trình liên hoan ẩm thực Việt và giao lưu nghệ thuật đặc sắc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đồng bào ta ở nước ngoài về dự “Xuân quê hương” 2023 đã được thưởng thức các món ăn 3 miền tại liên hoan ẩm thực Việt, được trải nghiệm trong không gian văn hóa ngày Tết tại khu vực trưng bày văn hóa truyền thống với nghệ thuật tò he, thư pháp, mâm cỗ cổ truyền…

Đặc biệt, chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Đất nước niềm tin và khát vọng” diễn ra vào tối 14/1 được dàn dựng hoành tráng, công phu, đặc sắc với nhiều tiết mục ấn tượng đậm sắc xuân, ca ngợi quê hương đất nước với sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ trong nước và kiều bào. 

Chương trình nghệ thuật “Xuân quê hương” 2023 là món quà bằng ngôn ngữ nghệ thuật đặc sắc dành cho kiều bào và người dân cả nước, tri ân những cống hiến và đóng góp của người Việt ở khắp mọi nơi trong sự phát triển về mọi mặt của đất nước.

“Xuân quê hương” 2023 là điểm hẹn yêu thương với kiều bào  - Ảnh 2

Khép lại trong không khí tưng bừng, vui tươi đón chào mùa xuân mới, “Xuân quê hương” 2023 đã để lại nhiều xúc động trong trái tim kiều bào. Những người Việt ở nơi xa, mỗi khi thưởng thức chương trình đều cảm nhận được lời nhắn nhủ sâu sắc dù có ở nơi đâu thì quê hương - đất mẹ - vẫn luôn là nơi để trở về trong tình yêu thương nồng ấm, thắm đượm tình quê.

Trải qua 6 năm thực hiện “Xuân quê hương”, VIETART thật sự tự hào và hạnh phúc khi đã góp một phần ý nghĩa trong những chương trình mang tính chính trị - văn hóa, để lại dấu ấn trong lòng khán giả nước nhà và quốc tế. VIETART trân trọng gửi lời cảm ơn tới các ekip thực hiện chương trình với sự nỗ lực và tinh thần lao động hăng say để làm nên chương trình trọn vẹn. VIETART cũng xin gửi lời cảm ơn tới khán giả khắp nơi đã tin yêu và giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện trên mỗi hành trình làm nghệ thuật.

 

Công ty Cổ phần Truyền thông VIETART hân hạnh là đơn vị thực hiện chương trình. Hân hạnh đồng hành chính cùng "Xuân Quê Hương" 2023: Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải (THACO)

Cùng các đơn vị hân hạnh đồng hành: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam); Công ty Cổ phần TMDV & Đầu tư Quốc tế Ý – Việt (IVCOM); Công ty Cổ phần Tập đoàn ABM Việt Nam (ABM Group) 

Nhà vận chuyển chính thức: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần