Xuân Trường gặp chấn thương nặng mất 9 tháng để điều trị

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiền vệ Lương Xuân Trường đã bị chấn thương nặng trong buổi tập chiều 30/9, dự kiến cầu thủ của HAGL sẽ phải mất 9 tháng để điều trị chấn thương.

 
Theo đó, trong buổi tập chiều 30/9 của ĐT Việt Nam, cầu thủ của HAGL đã gặp chấn thương ở phần tập đối kháng dù không có ai va chạm. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1995 đã không thể hoàn thành buổi tập và phải nhờ đến sự trợ giúp của các đồng đội cũng như bác sĩ của đội tuyển mới có thể rời sân tập để vào phòng y tế.
Ngay trong buổi sáng 1/10, Xuân Trường cùng bác sĩ của ĐTQG đã đến bệnh viện để có những kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi có kết quả chụp MRI sáng nay, bác sĩ kết luận tiền vệ Lương Xuân Trường bị đứt dây chằng chéo trước. Cầu thủ của HAGL cần phải lên bàn mổ càng sớm. Với chấn thương này, Xuân Trường sẽ phải nghỉ thi đấu 9 tháng.
Trước đó, Vũ Văn Thanh cũng là nạn nhân của loại chấn này, nhưng đồng đội của Xuân Trường chỉ mất 6 tháng để hồi phục.
Việc mất đi Xuân Trường khiến HLV Park Hang-seo khá đau đầu cho những tính toán sắp tới ở 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022 với ĐT Malaysia và ĐT Indonesia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần