Xuân về trên quê hương Tam Hưng
Kinhtedothi – Liên hoan nghệ thuật Chào Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân về trên quê hương Tam Hưng” thực sự là ngày hội của quần chúng Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Đây là sự kiện văn hoá của xã Tam Hưng thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mừng Xuân mới 2026.
Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Nguyễn Thành Nam phát biểu tại Liên hoan nghệ thuật.
Liên hoan nghệ thuật nằm trong khuôn khổ Chợ Hoa Xuân Bính Ngọ 2026 của xã Tam Hưng. Không khí rộn ràng của Chợ Hoa Xuân cùng hoạt động văn hóa đặc sắc đã tạo nên bức tranh Xuân tươi mới, thể hiện sức sống và khát vọng phát triển của quê hương Tam Hưng.
Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Nguyễn Thành Nam cho biết, Liên hoan nghệ thuật Chào Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân về trên quê hương Tam Hưng” là điểm nhấn tinh thần quan trọng, nơi hội tụ lời ca, tiếng hát, điệu múa quần chúng, làm phong phú đời sống văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm mới.
Liên hoan nghệ thuật gắn với Chợ Hoa Xuân không chỉ là hoạt động vui Xuân, đón Tết, mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với quê hương, đất nước. Khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương Tam Hưng trong mỗi người dân.
Đây cũng là dịp để các thôn, nhà trường giao lưu, học hỏi, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của quê hương Tam Hưng.
Theo đó, 18 đội nghệ thuật quần chúng với hơn 300 diễn viên đã mang tới liên hoan 27 tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Nhiều tiết mục tham gia biểu diễn được dàn dựng công phu. Các tiết mục từ đơn ca, múa, nhảy đương đại, dân gian đều được đầu tư cả về ý tưởng nghệ thuật, trang phục, đạo cụ với các loại hình ca, múa, nhạc.
Nội dung tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng, thành tựu đổi mới, mừng Xuân Bính Ngọ, niềm tự hào về quê hương Tam Hưng tươi đẹp, giàu truyền thống cách mạng, đang vươn mình phát triển mạnh mẽ.
Đại diện Trung tâm Văn hóa và Thư Viện Hà Nội đánh giá, cả 18 đơn vị tham gia liên hoan đều có sự chuẩn bị, đầu tư công phu, nghiêm túc. Nhiều tiết mục có bố cục chặt chẽ, chủ đề rõ ràng, tính định hướng sâu sắc và tính nghệ thuật cao, tạo được ấn tượng mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả.
Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự làm việc công tâm của Ban Giám khảo và sự tham gia nhiệt tình, sáng tạo của các đội văn nghệ đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị, Liên hoan nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026 của xã Tam Hưng đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân.

Xã Tam Hưng: Lan toả nghĩa tình chương trình “Tết sum vầy – Xuân yêu thương”
Kinhtedothi – Chương trình “Tết sum vầy – Xuân yêu thương” của xã Tam Hưng (TP Hà Nội) nhận được sự quan tâm, chung tay góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm.

Tam Hưng khai mạc Chợ Hoa Xuân Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi – Tối 6/2, xã Tam Hưng tổ chức khai mạc Chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026. Đây một trong những hoạt động khởi đầu đầy ý nghĩa, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, niềm tin và động lực để toàn xã bước vào năm mới với tinh thần đoàn kết – kỷ cương – trách nhiệm – phát triển.

Xã Tam Hưng: tập trung bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác bầu cử
Kinhtedothi - Mỗi đại biểu HĐND xã Tam Hưng không chỉ tham gia quyết nghị tại kỳ họp, mà còn phải tích cực tuyên truyền, giải thích để Nhân dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và HĐND xã, qua đó góp phần củng cố niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử ở cơ sở.




