Kinhtedothi – “Xuân xưa trên báo Tết” tập hợp gần 200 bìa báo đẹp, tiêu biểu được tuyển chọn từ hàng nghìn tờ báo Tết trong bộ sưu tập báo Xuân của Bảo tàng Báo chí Việt Nam trải dài từ năm 1865 đến năm 2000.
Ngày 17/3, trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2023, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức sự kiện trưng bày: Xuân xưa trên báo Tết 1865 – 2000”.
Các đồng chí lãnh đạo dự khai mạc trưng bày “Xuân xưa trên báo Tết 1865 - 2000” tại Hội Báo toàn quốc 2023
“Xuân xưa trên báo Tết 1865- 2000” nhằm chắt lọc những kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu của ông cha ta trong hành trình làm báo Tết ở Việt Nam hơn 100 năm qua. Đồng thời, tôn vinh bộ sưu tập báo Tết gồm 200 bìa báo đã được tuyển chọn công phu, là thành quả lao động sáng tạo của các thế hệ người làm báo, góp phần khẳng định những giá trị di sản báo chí vô giá, phục vụ mục tiêu xây dựng nền Báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.
Tham dự chương trình có Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập báo Nhân Dân; Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy; nhà báo Hà Đăng - nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá T.Ư… cùng đại diện các ban, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo Hội Nhà báo địa phương và các phóng viên báo chí.
Cắt băng khai mạc trưng bày
“Xuân xưa trên báo Tết 1865 – 2000” của Bảo tàng Báo chí Việt Nam gồm 10 vách là tập hợp gần 200 bìa báo đẹp, tiêu biểu tuyển chọn từ hàng nghìn tờ báo Xuân trong bộ sưu tập Báo Xuân của Bảo tàng trải dài từ năm 1865 đến năm 2000. Trong sự kiện lần này, Bảo tàng sử dụng thêm màn hình đứng cảm ứng trình chiếu các bìa báo Xuân để công chúng trải nghiệm.
Trước đó, Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2023), chào mừng Hội Báo toàn quốc 2023, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức tọa đàm và trưng bày chuyên đề: “Xuân xưa trên báo Tết 1865 – 2000” để tiếp tục làm rõ vai trò của báo Xuân trong đời sống xã hội. Qua tâm huyết, sáng tạo của các thế hệ người làm báo nước nhà, báo Xuân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu và rất được công chúng báo chí mong chờ mỗi độ Tết đến Xuân về.
“Xuân xưa trên báo Tết 1865-2000” còn góp phần khẳng định những giá trị di sản báo chí vô giá, phục vụ mục tiêu xây dựng nền Báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.
Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26/01/2026 về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Kinhtedothi - Tại mỗi phiên Chợ Tết Công đoàn Xuân 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hệ thống gian hàng phong phú, cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết với mức giảm giá tối thiểu 10% so với giá bán thực tế.
Kinhtedothi - Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.