Xuất hiện động đất mạnh 2,7 richter tại huyện miền núi Hà Tĩnh

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh đã cảm nhận được dư chấn và rung lắc nhà cửa nhẹ sau tiếng nổ dưới lòng đất.

Vào khoảng 22h20 ngày 21/2, người dân huyện Hương Sơn và Vũ Quang (Hà Tĩnh) giật mình khi nghe tiếng nổ lớn dưới lòng đất, tạo dư chấn, gây rung lắc nhà cửa.
 Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) Phan Xuân Định xác nhận và cho biết: Người dân nghe tiếng nổ phát ra và thấy nhiều đồ dùng cũng như nhà cửa rung lắc 1-2 giây và vụ việc chưa gây thiệt hại gì cho người dân trên địa bàn ”.
Người dân một số xã ở huyện Vũ Quang cho biết sự việc tương tự xảy ra cùng thời điểm trên địa bàn.
 Một trận động đất 2,7 richter xảy ra tại khu vực huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)
Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh Ngô Đức Hợi cũng xác nhận có động đất xảy ra trên địa bàn vào tối qua. Ghi nhận ban đầu trên địa bàn chấn khiến nhà cửa bị rung lắc nhẹ, chưa có thiệt hại về người và tài sản.
Theo thông tin từ Viện vật lý Địa cầu, một trận động đất có độ lớn 2,7 richter xảy ra vào 22h16 ngày 21/2, tại khu vực huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Vị trí xảy ra động đất có tọa độ (18.497 độ vĩ Bắc, 105.406 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.0 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Hiện, vụ việc vẫn đang được Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần