Xuất khẩu chưa tận dụng được ưu đãi thuế ở thị trường Nhật

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Nếu các DN không chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã hàng hóa thì rất khó để xuất khẩu vào thị trường Nhật và hưởng các ưu đãi thuế suất từ thị trường này” – Đây là khuyến cáo của ông Tạ Đức Minh, Phó trưởng phòng Đông Bắc Á, Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) tại cuộc tạo đàm trên.

Kinhtedothi - “Nếu các DN không chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã hàng hóa thì rất khó để xuất khẩu vào thị trường Nhật và hưởng các ưu đãi thuế suất từ thị trường này” – Đây là khuyến cáo của ông Tạ Đức Minh, Phó trưởng phòng Đông Bắc Á, Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) tại cuộc tạo đàm trên.

 
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) có hiệu lực từ năm 2009, có đến 80% hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đãi ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Song đến nay hàng hóa xuất vào nước này vẫn chưa tận dụng được ưu đãi thuế quan. Đặc biệt, nhiều vụ việc vi phạm kiểm dịch động thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm của hàng nông, thủy sản… bị phát hiện khiến DN khó tận dụng cơ hội thị trường.