Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xuất khẩu gạo 2014: Vẫn chưa định hình

Kinhtedothi - Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo trong tháng 1 đạt 369 nghìn tấn với trị giá là 176 triệu USD, giảm 4,9% về lượng và giảm 6,0% về trị giá so với tháng 12/2013.
So với tháng 01/2013, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm 17,1% về lượng và giảm 13,6% về trị giá.

Trong tháng 1/2014, gạo Việt Nam chủ yếu xuất sang các thị trường: Philippines đạt 204 nghìn tấn, tăng gần 8 lần; Cuba với 22 nghìn tấn, giảm 59,3%; Hồng Kông với 11 nghìn tấn, giảm 42,4%...so với tháng 01/2013.

Tháng 1, dù đạt kim ngạch 65 nghìn tấn nhưng lượng gạo xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sụt giảm nhiều nhất, giảm tới 60,7%.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), qua tháng 1, thị trường xuất khẩu Việt Nam vẫn chưa được định hình, thiếu nhu cầu từ các thị trường truyền thống tập trung ở Đông Nam Á, trong khi các thị trường thương mại lớn như Trung Quốc, Châu Phi còn chờ quay lại.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong năm 2013, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với 31,17% thị phần. Khối lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này trong năm 2013 đạt trên 2,15 triệu tấn với giá trị đạt 901 triệu USD, tăng 3,2% về lượng và 0,38% về giá trị.

Trong khi đó, số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (CGA) cho biết nước này đã nhập khẩu khoảng 2,24 triệu tấn gạo trong năm 2013. Như vậy, năm 2013, lượng gạo nhập khẩu của Trung Quốc là chủ yếu từ Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, nhập khẩu gạo vào Trung Quốc có thể sẽ tăng lên khoảng 3,4 triệu tấn gạo trong năm 2013-14. Theo USDA, Trung Quốc cần 146 triệu tấn gạo tiêu thụ nội địa trong năm 2013/14, tăng khoảng 14% so với khoảng 144 triệu tấn năm 2012/13. Tuy nhiên, sản lượng trong nước chắc chắn sẽ giảm khoảng 10,5% xuống 141,5 triệu tấn trong năm 2013/14 so với 143 triệu tấn năm 2012-13 do thời tiết bất lợi.

Tuy nhiên, Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc cho biết nhập khẩu gạo vào nước này năm 2013 chủ yếu bởi giá thế giới giảm và dự kiến năm 2014 sẽ vẫn nhập khẩu khoảng 2,24 triệu tấn.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ