Xuất khẩu gạo quý I/2014 giảm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Hiệp Hội lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo tháng 3/2014 đã vượt kế hoạch đề ra, nhưng lũy kế xuất khẩu 3 tháng giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính do tồn kho thấp, chưa đến vụ thu hoạch chính, nên nguồn cung cấp hạn chế, giá gạo nội địa cao, thiếu cạnh tranh trong khi giá thị trường thế giới giảm. Thị trường xuất khẩu trong quý I/2014 chủ yếu là Trung Quốc chiếm trên 40% nhưng giảm trên 20% và Philippines chiếm 31% tăng 554%, so với cùng kỳ 2013 do có hợp đồng tập trung từ cuối năm 2013 chuyển sang. Còn lại phần lớn là châu Mỹ và châu Phi. Riêng châu Mỹ, Cuba giảm trên 51%, nhưng thị phần Mexico tăng đáng kể và đang có tiềm năng phát triển, châu Phi sụt giảm mạnh đến gần 63% so với cùng kỳ 2013.

Chất lượng gạo xuất khẩu trong quí I/2014, chủ yếu là gạo cấp thấp 25% tấm, chiếm 31,88%, do xuất khẩu hợp đồng tập trung Philippines, tăng 284%; tiếp đến là gạo trung bình 15% tấm, chiếm gần 23,41% do nhu cầu từ Trung Quốc, nhưng giảm 38%; đứng thứ 3 là gạo thơm chiếm gần 18,91%, tăng 27,71% và đứng sau cùng là gạo cấp cao 5% tấm chiếm trên 17%, giảm 57% so với cùng kỳ 2013. Riêng nếp cũng chiếm tỷ trọng tương đối gần 7%, nhưng giảm 6,5% so với cùng kỳ 2013.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần