Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xuất khẩu gạo Việt đón nhiều tin vui

Kinhtedothi – Gạo Ông Cua ST25 lần thứ 3 được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới”, Philippines – khách mua gạo lớn nhất rục rịch mở cửa thị trường... là những tin vui lớn đối với ngành lúa gạo Việt. Xuất khẩu gạo và giá gạo Việt Nam được giới chuyên gia, doanh nghiệp (DN) dự báo sẽ sớm khởi sắc trở lại.

Những tín hiệu tích cực

Tại Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader tổ chức tại Phnom Penh (Campuchia), Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam và Gạo Phka Romdoul của Campuchia đã xuất sắc cùng giành giải Nhất Cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025.

Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam và Gạo Phka Romdoul của Campuchia đã xuất sắc cùng giành giải Nhất Cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025.

Tại sự kiện, DN tư nhân Hồ Quang Trí - đơn vị sản xuất gạo Ông Cua ST25 đã chia sẻ về “Hành trình nghiên cứu và phát triển các giống lúa thơm ST chất lượng cao trong hơn 30 năm qua và tác động tích cực của giải thưởng Gạo ngon nhất thế giới, các tác động lan tỏa. Đó là từ việc giúp tăng thu nhập cho nông dân đến việc giúp xây dựng thương hiệu "Gạo chất lượng cao của Việt Nam" và mở cánh cửa vào những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, châu Âu và Australia....

Với việc liên tục nằm trong top những loại gạo ngon nhất thế giới trong nhiều năm liền (2025, 2023, 2019), gạo Ông Cua ST25 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trên bản đồ gạo thế giới.

Một tín hiệu tích cực nữa là mới đây Philippines đã thông báo chính sách mới về thuế nhập khẩu gạo. Theo đó, thay vì mức cố định 15% hiện tại thì từ ngày 1/1/2026 thuế nhập khẩu gạo sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo sự biến động tỷ giá, với mức thuế tối thiểu là 15% và tối đa lên đến 35%. Cụ thể, khi tỷ giá biến động 5% thì thuế cũng sẽ điều chỉnh tăng tương ứng.

Nhiều chuyên gia, DN nhận định, chính sách thuế linh hoạt theo tỷ giá được xem là giải pháp cân bằng lợi ích giữa nông dân địa phương và người tiêu dùng. Philippines không thể tăng thuế quá cao vì nước này vẫn phải phụ thuộc vào nguồn gạo nhập khẩu.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) Đỗ Hà Nam, nếu thuế bắt đầu áp dụng từ 1/1/2026, các nhà nhập khẩu gạo nước Philippines sẽ lên đơn hàng từ tháng 12/2025, vì nguồn dự trữ đang cạn. Như vậy, thị trường nội địa Việt Nam sẽ sôi động trở lại từ tháng 12 và có thể “nóng” hơn khi bước sang tháng 1/2026.

Ngoài Philippines thì các DN Trung Quốc hiện cũng hết hạn mức nhập khẩu và bước sang năm 2026 mới được mở hạn ngạch. Thời điểm đó cũng là lúc họ tăng nhập khẩu để chuẩn bị hàng cho Tết Nguyên đán.

“Dù hơn 2 tháng qua sản lượng xuất khẩu gạo giảm mạnh nhưng các DN không bị áp lực về tồn kho, nên giá gạo Việt Nam nhiều khả năng sẽ sớm khởi sắc trở lại” – ông Đỗ Hà Nam nhấn mạnh.

Tiếp tục khai thác thị trường mới

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết tháng 10/2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 7,2 triệu tấn, giảm 6,5% về lượng; giá trị đạt 3,7 tỷ USD, giảm gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Thái Lan mới xuất khẩu được 6,4 triệu tấn, giảm đến 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2025 dự kiến đạt 8 triệu tấn. Ảnh minh họa 

Đáng chú ý, trong khi Việt Nam gặp khó ở thị trường Philippines thì điểm sáng là các nước châu Phi, đặc biệt là Ghana và Bờ Biển Ngà (Ghana tăng trưởng nhập khẩu 50%, Bờ Biển Ngà tăng trưởng tới 100%). Tổng lượng gạo đã xuất vào 2 thị trường này đạt khoảng 1,6 triệu tấn cho thấy các DN xuất khẩu gạo Việt Nam đã chủ động mở rộng và chuyển hướng thị trường thành công.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam lưu ý, trong dài hạn, thị trường lớn nhất là Philippines sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát và hạn chế nhập khẩu gạo nên ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Do vậy, DN xuất khẩu gạo Việt cần tích cực tìm kiếm và khai thác các thị trường mới một cách dài hơi. Bên cạnh đó, từng bước tổ chức sản xuất theo hướng bền vững, theo yêu cầu thị trường với những giống chất lượng cao để thâm nhập các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Mỹ, EU…

Chủ tịch VFA Đỗ Hà Nam nhận định, bối cảnh thị trường gạo thế giới năm nay hết sức khó khăn và sự sụt giảm của Thái Lan là bằng chứng rõ ràng nhất. Đây cũng là bài học về việc giảm phụ thuộc vào một vài thị trường cho Việt Nam.

Trên thực tế, các DN Việt cũng đã chuyển hướng thành công khi sản lượng xuất khẩu gạo thời điểm này đã vượt 7 triệu tấn và có thể đạt đến 8 triệu tấn trong cả năm 2025.

"Trước đây, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Khi gặp khó ở thị trường này, chúng ta đã chuyển hướng thành công sang thị trường Philippines. Nay chúng ta đang từng bước mở rộng thị trường sang các nước châu Phi và thành công nhất định.” – Ông Đỗ Hà Nam dẫn chứng.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Để phát triển thị trường lúa gạo bền vững, Chính phủ nên làm việc với đối tác Philippines trên tinh thần hợp tác thương mại gạo trước đây. Bên cạnh đó, Chính phủ nên mở rộng các hợp tác thương mại gạo cấp chính phủ với các nước, nhất là thị trường châu Phi vì có nhu cầu cao.

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) Đỗ Hà Nam

Chủ động chiến lược dài hạn cho xuất khẩu gạo

Chủ động chiến lược dài hạn cho xuất khẩu gạo

Đa dạng thị trường xuất khẩu gạo để giảm thiểu rủi ro

Đa dạng thị trường xuất khẩu gạo để giảm thiểu rủi ro

Xuất khẩu gạo Việt vươn lên vị trí thứ 2 thế giới

Xuất khẩu gạo Việt vươn lên vị trí thứ 2 thế giới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu năm 2026 hướng tới mục tiêu 500 tỷ USD

Xuất khẩu năm 2026 hướng tới mục tiêu 500 tỷ USD

21 Jan, 04:34 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu tiếp tục tăng khoảng 8%, lên 513 tỷ USD; đồng thời cán cân thương mại kỳ vọng tiếp tục xuất siêu ở mức trên 23 tỷ USD, tăng 15% so năm 2025. Mục tiêu này là hoàn toàn khả thi, song cũng đầy thách thức trong bối cảnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể tác động mạnh tới hoạt động xuất khẩu.

Hà Nội triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Lấy dữ liệu làm trung tâm, thể chế làm đòn bẩy

Hà Nội triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Lấy dữ liệu làm trung tâm, thể chế làm đòn bẩy

21 Jan, 02:33 PM

Kinhtedothi - Sau năm đầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Hà Nội đã từng bước hình thành phương thức quản trị mới dựa trên dữ liệu, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bước sang giai đoạn tiếp theo, Thành phố ban hành kế hoạch triển khai với mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu lượng hóa cụ thể và hệ thống giải pháp toàn diện, đồng thời vận dụng hiệu quả Luật Thủ đô để tạo dư địa thể chế cho các mô hình đột phá, góp phần đưa Nghị quyết 57 đi vào chiều sâu và tạo chuyển biến thực chất.

Kinh doanh mùa cuối năm: Ngân hàng chậm giải ngân vài ngày, doanh nghiệp có thể mất cả đơn hàng vài tỷ

Kinh doanh mùa cuối năm: Ngân hàng chậm giải ngân vài ngày, doanh nghiệp có thể mất cả đơn hàng vài tỷ

21 Jan, 10:13 AM

Kinhtedothi - “Chậm 3 ngày giải ngân, tôi có thể mất cả đơn hàng vài tỷ.” Đây không phải lời than thở, mà là thực tế vận hành quen thuộc của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SME). Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao, dòng tiền không chỉ là yếu tố tài chính, mà là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng nắm bắt cơ hội và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ