Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xuất khẩu Nga đổi hướng, châu Á “lên ngôi” trong chiến lược thương mại

Kinhtedothi - Lãnh đạo Trung tâm xuất khẩu Nga cho biết, hợp tác thương mại với khu vực châu Á đã trở thành một trong những lĩnh vực then chốt đối với các nhà xuất khẩu nước này.

Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Tass ngày 5/8, bà Veronika Nikishina - Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC) nói rằng châu Á hiện là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của Nga, trong đó Trung Quốc là đối tác chiến lược hàng đầu.

Bà Veronika Nikishina - Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC). Ảnh: Kremlin.ru

Theo bà Nikishina, Trung tâm Xuất khẩu Nga đang ưu tiên mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ thương mại với Trung Quốc, xem đây là một trong những đối tác kinh tế chiến lược quan trọng nhất của Moscow thời điểm hiện tại. Ngoài ra, việc tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Á khác cũng nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của REC.

“Châu Á đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, đồng thời được dự báo sẽ đạt mức 5,1% trong năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu Nga”, bà Nikishina nhấn mạnh.

Theo bà Nikishina, REC hiện đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tại khu vực châu Á, thông qua việc mở rộng hệ thống bán lẻ hàng hóa Nga ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, đồng thời thành lập các văn phòng đại diện tại các thị trường tiềm năng như Indonesia và Thái Lan. Các hoạt động này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Nga tiếp cận các thị trường châu Á hiệu quả hơn và giảm bớt các rào cản về hậu cần.

Nhờ chiến lược mở rộng thị trường này, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu sang các nước châu Á được REC hỗ trợ đã đạt 1,3 nghìn tỷ ruble trong năm 2024.

Bên cạnh đó, các sản phẩm y tế của Nga cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nước châu Á và châu Phi, tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu Nga khai phá các thị trường ngách đầy tiềm năng.

“REC sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ cần thiết để giúp cá doanh nghiệp Nga thâm nhập và phát triển tại thị trường châu Á một cách bền vững”, bà Nikishina khẳng định.

Hàng Nga “đắt khách” tại Trung Quốc

Theo báo cáo của REC, nhu cầu về hàng hóa Nga tại thị trường Trung Quốc đang gia tăng mạnh mẽ. Các sản phẩm như sữa và sô-cô-la ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong thời gian gần đây. Giám đốc REC lưu ý thêm rằng việc Trung Quốc mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản Nga như đậu Hà Lan, cũng như khả năng mở rộng cho các sản phẩm thịt (bao gồm thịt lợn đã được cấp phép, và thịt bò dự kiến được mở cửa trong thời gian tới) là những tín hiệu tích cực cho thương mại song phương.

Nhu cầu về hàng hóa Nga tại thị trường Trung Quốc đang gia tăng mạnh mẽ. Ảnh: CNN

“Xu hướng tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới”, bà Nikishina nhận định.

Quan chức Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc số hóa thương mại song phương, phù hợp với chiến lược “Made in China 2025” (kế hoạch phát triển ngành công nghiệp sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc). Chính quyền Moscow đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tăng cường hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo với Bắc Kinh trong những năm tới.

“REC hiện đang tập trung phát triển hệ thống thông tin có tên gọi ‘My Export’ nhằm số hóa hoàn toàn quy trình tương tác giữa doanh nghiệp và chính phủ, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu”, bà Nikishina cho hay.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa Moscow và Bắc Kinh trong năm 2023 đã tăng 26,3%, đạt 240 tỷ USD. Đến năm 2024, con số này tiếp tục lập kỷ lục mới đạt mức 244 tỷ USD.

Tỷ trọng xuất khẩu phi tài nguyên và phi năng lượng của Nga sang Trung Quốc hiện chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch. Con số này cho thấy quan hệ thương mại song phương không chỉ tăng về số lượng mà còn chuyển biến mạnh mẽ về chất. “Chúng tôi đang nỗ lực để đưa hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới,” Tổng giám đốc REC khẳng định.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không gian ven sông - chìa khóa tái sinh đô thị hiện đại

Không gian ven sông - chìa khóa tái sinh đô thị hiện đại

04 Oct, 06:04 AM

Kinhtedothi - Quy hoạch và phát triển không gian ven sông đang trở thành xu thế toàn cầu, các đô thị lớn coi đây là chìa khóa nâng tầm diện mạo TP, khôi phục sinh thái và nâng cao chất lượng sống. Những kinh nghiệm từ Pháp, Hàn Quốc và Mỹ cho thấy việc khai thác cảnh quan ven sông là chiến lược phát triển đô thị bền vững.

Nga, Iran khởi động hiệp ước 20 năm, thách thức “đòn” trừng phạt phương Tây

Nga, Iran khởi động hiệp ước 20 năm, thách thức “đòn” trừng phạt phương Tây

03 Oct, 08:27 PM

Kinhtedothi - Cả Nga và Iran đều đánh giá Hiệp ước đối tác chiến lược chính thức có hiệu lực là cột mốc quan trọng, tạo cơ hội đẩy mạnh hợp tác nhằm giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt phương Tây, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại và hợp tác quân sự - kỹ thuật.

Điểm tin 3/10: lao xe, đâm dao tại giáo đường Do Thái ở Anh

Điểm tin 3/10: lao xe, đâm dao tại giáo đường Do Thái ở Anh

03 Oct, 02:07 PM

Kinhtedothi -  Lao xe, đâm dao tại giáo đường Do Thái ở Anh; Ông Putin phản ứng khi Nga bị gọi là “hổ giấy”; Tiêm kích Mỹ bị cáo buộc bay sát bờ biển Venezuela; Hàn Quốc lần đầu xin lỗi về sai phạm trong làn sóng nhận con nuôi quốc tế; IMF cảnh báo bức tranh lạm phát toàn cầu;... 

Ông Trump "tuyên chiến" với các băng đảng ma túy

Ông Trump "tuyên chiến" với các băng đảng ma túy

03 Oct, 12:54 PM

Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump mới đây chính thức thông báo với Quốc hội rằng Mỹ đang trong tình trạng “xung đột vũ trang không mang tính quốc tế” với các băng đảng ma túy bị nước này liệt vào danh sách “tổ chức khủng bố”.

IMF cảnh báo bức tranh lạm phát toàn cầu

IMF cảnh báo bức tranh lạm phát toàn cầu

03 Oct, 08:08 AM

Kinhtedothi - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 2/10 cảnh báo lạm phát toàn cầu đang ở tình thế “khó lường”, khi nhiều nền kinh tế lớn áp dụng mức thuế nhập khẩu cao hơn trong lúc tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ