Xuất nhập khẩu sôi động những ngày đầu năm 2026
Kinhtedothi - Ngay trong ngày đầu năm 2026, dòng chảy hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã tạo nên “bức tranh” giao thương sôi động, báo hiệu một năm mới nhiều kỳ vọng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Cửa khẩu sôi động, hàng hoá thông suốt
Những ngày này, tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), Tân Thanh (Lạng Sơn), Hữu Nghị (Lào Cai), các đoàn xe nối dài làm thủ tục thông quan, phản ánh nhịp độ giao thương nhộn nhịp, với khí thế quyết tâm duy trì đà tăng trưởng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.
Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh những ngày đầu năm 2026.
Ngày 1/1/2026, những chuyến hàng xuất nhập khẩu đầu tiên được làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu Bắc Luân II (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) đánh dấu sự khởi động thông suốt của hoạt động thương mại biên giới. Để tạo thuận lợi tối đa cho DN, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục duy trì chế độ làm việc bình thường trong dịp tết Dương lịch, bảo đảm chuỗi cung ứng xuyên biên giới không bị đứt gãy.
Hoạt động xuất, nhập cảnh qua cầu Bắc Luân II được tổ chức ổn định, trong đó luồng thông quan hàng hóa áp dụng cơ chế hẹn trước nhằm nâng cao hiệu quả, giảm ùn tắc. Chỉ trong ngày đầu năm, đã có 30 xe xuất khẩu với hơn 540 tấn hàng đông lạnh được thông quan, cùng 12 xe nhập khẩu chở gần 100 tấn linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị.
Tại lối mở Km3+4 Hải Yên, gần 100 xe hàng được làm thủ tục, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong ngày đầu năm lên khoảng 20 triệu USD.
Không kém phần sôi động là không khí xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ngay trong ngày 1/1/2026, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã đảm bảo thông quan cho 80 xe hàng xuất khẩu, chủ yếu là nông sản, với kim ngạch hơn 1 triệu USD; đồng thời làm thủ tục cho 401 xe hàng nhập khẩu với tổng kim ngạch 41 triệu USD.
Tổng kim ngạch hàng hóa thông quan trong ngày đạt hơn 42 triệu USD. Theo lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, lượng hàng xuất nhập khẩu trong ngày 2/1/2026 tiếp tục tăng, dự kiến kim ngạch đạt khoảng 45 triệu USD.
Tại Lào Cai, trong ngày đầu năm 2026, Hải quan cửa khẩu Lào Cai tiếp nhận 181 tờ khai, phục vụ gần 400 lượt xe xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch trên 3 triệu USD và thu ngân sách hơn 11 tỷ đồng. Không khí thông quan tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành diễn ra khẩn trương. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, bảo đảm thông quan nhanh các lô hàng nhập khẩu máy móc, thiết bị.
Kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng năm 2026
Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 5 năm liên tiếp từ 2021 - 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt trên 1.940 tỷ USD. Riêng hai năm 2024 - 2025 đã mang về gần 878 tỷ USD, khẳng định vai trò trụ cột của xuất khẩu đối với tăng trưởng kinh tế.
Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu tiếp tục ghi nhận đóng góp lớn từ nhóm hàng điện tử, công nghệ. Máy tính, điện tử và linh kiện đạt 342,9 tỷ USD; điện thoại và linh kiện 279,3 tỷ USD; máy móc, thiết bị và dụng cụ phụ tùng khác 237,8 tỷ USD. Bên cạnh đó, các ngành hàng truyền thống như dệt may, giày dép với kim ngạch lần lượt 179,8 tỷ USD và 108,8 tỷ USD.
Đáng chú ý, xuất nhập khẩu Việt Nam đã liên tục chinh phục các cột mốc quan trọng. Từ mốc 100 tỷ USD năm 2007 khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng lên 200 tỷ USD năm 2011, 300 tỷ USD năm 2015, 400 tỷ USD năm 2017, 500 tỷ USD năm 2019, 700 tỷ USD năm 2022 và đến năm 2025 đã xác lập mốc 920 tỷ USD.
Những kết quả này đạt được trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức như xu hướng bảo hộ gia tăng, cạnh tranh gay gắt và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.
TS Lê Quốc Phương - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) nhìn nhận, bước sang năm 2026, triển vọng thương mại toàn cầu được dự báo còn nhiều rủi ro. IMF và World Bank đều nhận định tăng trưởng kinh tế thế giới có thể chậm lại do tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ, xung đột địa chính trị và tiêu dùng suy yếu. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương vẫn đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 tăng trên 8% so với năm 2025, xuất siêu khoảng 25 tỷ USD.
Mục tiêu này được đánh giá là đầy thách thức khi xuất khẩu năm 2025 đã đạt mức tăng trưởng cao, vượt qua nhiều rào cản về thuế quan và thị trường. Để hiện thực hóa kỳ vọng tăng trưởng, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô, thúc đẩy các ngành công nghiệp có công nghệ tiên tiến và năng lực đổi mới mạnh mẽ.
Đồng thời, việc tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực phòng vệ thương mại tiếp tục là những trụ cột quan trọng.

Xuất khẩu rau quả năm 2025 lập đỉnh lịch sử
Kinhtedothi – Dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song xuất khẩu rau quả năm 2025 vẫn cán đích 8,5 tỷ USD. Con số này cho thấy sự nỗ lực giữ nhịp tăng trưởng, chuyển mình toàn diện từ tư duy sản xuất đến cách tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp (DN) và cả ngành hàng.
Tăng hàm lượng nội địa trong hàng xuất khẩu
Kinhtedothi - Về dài hạn, gia tăng nguồn cung nguyên liệu đầu vào trong nước đối với sản phẩm xuất khẩu, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao về tỷ lệ xuất xứ chính là “chìa khóa” để xuất khẩu bền vững.

Tái cấu trúc chính sách xuất khẩu để đón đầu năm 2026
Kinhtedothi - Khi thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn phân mảnh sâu hơn trong năm 2025, nhiều nền kinh tế không còn trông chờ vào chu kỳ phục hồi tự nhiên của thị trường mà chủ động tái cấu trúc chính sách xuất khẩu ngay từ sớm. Từ mở rộng công cụ tín dụng xuất khẩu, tăng quy mô tài trợ cho DN đến đẩy mạnh xúc tiến tại các khu vực tăng trưởng mới, những điều chỉnh trong năm 2025 cho thấy quá trình chuẩn bị cho năm 2026 thực chất đã được triển khai trước một bước.






