80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xúc động đêm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao

Kinhtedothi - Tối 20/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Đàn chim Việt” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao (1923-2023).

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; gia đình nhạc sĩ và đông đảo văn nghệ sĩ, công chúng.

Trong chương trình, khán giả đã được thưởng thức các tiết mục âm nhạc thuộc cả ba thể loại tình ca, hành khúc, trường ca nổi bật trong sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao: “Tiến quân ca”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Đàn chim Việt”… Với những thước phim đầy xúc động ghi lại những hình ảnh lúc sinh thời của Nhạc sĩ Văn Cao cùng không gian nghệ thuật thấm đẫm chất âm nhạc Văn Cao. Chương trình đã khắc họa chân dung người nghệ sĩ ở ba lĩnh vực: Âm nhạc, hội họa và thơ ca.

Chương trình biểu diễn hùng tráng, hấp dẫn tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Các tiết mục đều được những nhạc sĩ hàng đầu như nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Minh Đạo, Hoài Sa, Thanh Phương, Lưu Quang Minh, Đức Tâm, Cao Đình Thắng, Đỗ Bảo, Mai Kiên, Dương Cầm… phối khí mới; quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật như Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Dàn quân nhạc Đoàn Nghi lễ Quân đội, Dàn nhạc MUCA - Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, các cháu thiếu nhi… biểu diễn.

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, với thủ pháp nghệ thuật hiện đại, diễn ra ở cả trong và ngoài Nhà hát Lớn, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đã đem lại trải nghiệm nghệ thuật bất ngờ, ấn tượng. Khán giả đã được thưởng thức ca khúc những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Văn Cao qua phần khối khí hoàn toàn mới, cùng sự thể hiện của những ca sĩ tên tuổi. Một trong những ca khúc gây ấn tượng trong chương trình là “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, với sự kết hợp giữa hai thầy trò đều là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam: NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng.

Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng biểu diễn trong đêm nhạc.

Đặc biệt, sự tham gia của các nghệ sĩ âm nhạc uy tín, nổi tiếng, tạo sự hấp dẫn và chất lượng cho chương trình: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương; các ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương, Đào Tố Loan, Khánh Ngọc, Trang Bùi, Phúc Tiệp, Tạ Quang Thắng, Thu Hằng, Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Đỗ Tố Hoa, Yvol…

Chương trình có sự kết hợp công phu, với thủ pháp nghệ thuật hiện đại ở cả sân khấu ngoài trời và bên trong Nhà hát Lớn. Đặc biệt, tiết mục “Tiến quân ca” với sự tham gia của hơn 150 nghệ sĩ gồm dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng, các cháu thiếu nhi, các ca sĩ, nhóm múa… đã tái hiện không khí hào hùng cách đây 78 năm, ca khúc này đã vang lên trước Nhà hát Lớn Hà Nội, giữa một rừng cờ đỏ sao vàng và hàng nghìn quần chúng Nhân dân.

Hải Phòng: Cháy lớn tại Phòng trà phố Văn Cao

Hải Phòng: Cháy lớn tại Phòng trà phố Văn Cao

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Quỳnh búp bê” Phương Oanh tái xuất phim giờ vàng, kết hợp với Doãn Quốc Đam

“Quỳnh búp bê” Phương Oanh tái xuất phim giờ vàng, kết hợp với Doãn Quốc Đam

31 Jul, 11:30 AM

Kinhtedothi - Sau khi “Mặt trời lạnh” khép lại, dự án phim mới “Gió ngang khoảng trời xanh” sẽ lên sóng VTV3 vào 20 giờ thứ Hai, Ba và Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11/8. Đáng chú ý, bộ phim còn đánh dấu sự trở lại của diễn viên Phương Oanh sau một thời gian vắng bóng và cũng đánh dấu màn tái hợp với Doãn Quốc Đam.

Chính quyền địa phương hai cấp: Khai mở tiềm lực phát triển văn hóa

Chính quyền địa phương hai cấp: Khai mở tiềm lực phát triển văn hóa

31 Jul, 10:56 AM

Kinhtedothi - Từ 1/7/2025, cùng với cả nước, TP Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 126 xã, phường. Với việc Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt theo Quyết định 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Thủ đô 2024, Luật Di sản văn hóa 2024 chính thức có hiệu lực, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là cơ hội để khai mở tiềm lực phát triển văn hóa của các xã, phường và toàn TP.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ