Xúc động lễ khai giảng đặc biệt của học sinh, giáo viên quận Hà Đông

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm nay, hơn 117.000 học sinh quận Hà Đông đã có một lễ khai giảng thật đặc biệt, xúc động trước khi bước vào năm học mới.

 Em Vương Anh Tuấn chào cờ và hát Quốc ca trong buổi lễ khai giảng.

Không được đến trường khai giảng, nhưng em Vương Anh Tuấn, lớp 6A1 trường THCS Trần Đăng Ninh, quận Hà Đông đã chuẩn bị mặc đồng phục, đeo khăn quàng từ rất sớm để đón năm học mới 2021 - 2022.

Đúng 7 giờ 30 sáng, lễ khai giảng bắt đầu, em cũng như bao bạn học sinh khác đứng chào cờ và hát Quốc ca qua màn hình. “Cháu thấy khai giảng năm nay thật đặc biệt. Khi cháu thấy lễ khai giảng lại rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô và các bạn. Cháu mong sớm hết dịch Covid-19 để được đến trường. Việc học trực tiếp, được giao tiếp với thầy cô và các bạn cũng thích hơn, dễ dàng hỏi lại thầy cô những điểm chưa biết”, em Vương Anh Tuấn chia sẻ.

Còn em Bùi Khánh Linh, học sinh lớp 8A3 trường THCS Phú La, cho biết: ''Khai giảng năm nay rất đặc biệt với con. Mặc dù dịch bệnh diễn biến rất phức tạp nhưng chúng con vẫn được dự lễ khai giảng một cách trang trọng, đầy ý nghĩa và ngắn gọn. Mong muốn của con dịch bệnh sớm qua mau để cuộc sống trở lại bình thường và con sẽ được đến trường gặp thầy cô, bạn bè''.

 Em Bùi Khánh Linh chăm chú theo dõi lễ Khai giảng trên Ipad.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, sáng nay trên địa bàn quận có 11.000 học sinh, đại diện cho hơn 117.000 học sinh được dự lễ khai giảng trực tuyến. Mặc dù dịch bệnh nhưng vẫn có buổi lễ khai giảng năm học mới, nên các học sinh đều rất xúc động.

Không chỉ có học sinh, mà phụ huynh cũng đồng hành với các em. Chị Phương (mẹ của em Vương Anh Tuấn) cho biết: ''Nhà tôi có 2 con học tiểu học và THCS, tôi thấy các nhà trường đã chủ động, chuẩn bị rất kỹ điều kiện để khai giảng và học trực tuyến. Cô chủ nhiệm rất sát sao đôn đốc các con chuẩn bị cho năm học mới. Đến nay, 2 con và gia đình tôi đã sẵn sàng cho việc học và dạy online''.

Đối với các thầy cô, trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, một buổi lễ khai giảng đặc biệt được tổ chức đã đem lại nhiều cảm xúc.

Với cô giáo Nguyễn Thị Lý - giáo viên lớp 4 đã có 30 năm giảng dạy, nhưng đây là buổi lễ đặc biệt nhất từ trước đến nay. Chia sẻ với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, cô xúc động nói: ''Trong 30 năm giảng dạy, nhưng lần đầu tiên được trải nghiệm buổi lễ khai giảng trực tuyến, tôi rất xúc động. Thời điểm hát Quốc ca xong, tôi nhận được rất nhiều ảnh của phụ huynh gửi đến, thấy hình ảnh các con đứng trang nghiêm hát Quốc ca, cho tôi cảm xúc đặc biệt lắm. Theo dõi xong truyền hình trực tiếp, cô trò đã làm quen với nhau trên màn hình trực tuyến. Một số các con rất mạnh dạn, tự tin giới thiệu về bản thân, về thói quen, môn học mà các con yêu thích. Cô trò trao đổi với nhau rất cởi mở và đáng yêu. Các con cũng bày tỏ mong muốn được gặp cô, được đến trường, được tung tăng hồn nhiên nhảy múa và được ăn cơm bán trú”.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, để triển khai tốt việc dạy và học năm học 2021 - 2022, quận Hà Đông đã chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị 2 phương án dạy và học. Các trường cũng tiến hành họp phụ huynh trực tuyến để truyền đạt phương pháp dạy và học online nhằm giúp cha mẹ học sinh nắm được.

Quận Hà Đông là địa phương có tốc độ gia tăng dân số khá nhanh. Số lượng học sinh năm học này của quận là hơn 117.000 học sinh, tăng 6.382 em so với năm học trước. Năm học 2021 - 2022, quận Hà Đông có 137 trường, tăng 4 trường, trong đó có 1 công lập và 3 tư thục, tăng 177 lớp so với năm học trước.