Xúc động lễ truy điệu Đại tá Trần Quang Khải

Hà Thành (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ sáng sớm nay, 20/6, hàng trăm người đã tới tiễn đưa Đại tá phi công Trần Quang Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải đang được tổ chức tại Nhà tang lễ Quân khu 4 theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tá Trần Quang Khải hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay SU-30MK2 vào hồi 7 giờ 13 phút ngày 14/6/2016 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

Từ mờ sáng, lực lượng cảnh vệ, tiêu binh đã sẵn sàng nhiệm vụ. Một số người dân cũng có mặt tại Nhà tang lễ Quân khu 4, đường Lê Viết Thuật, Thành phố Vinh từ lúc 5h30 phút sáng để đăng ký vào viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải.
Kết thúc lễ truy điệu, di hài Đại tá Trần Quang Khải được chuyển ra xe tang đưa về quê nhà Bắc Giang
Kết thúc lễ truy điệu, di hài Đại tá Trần Quang Khải được chuyển ra xe tang đưa về quê nhà Bắc Giang
Trước giờ viếng, đông đảo cán bộ và nhân dân có mặt trước khu vực nhà tang lễ để viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Tới dự lễ tang Đại tá Trần Quang Khải có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh... đã gửi vòng hoa viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Sau lễ viếng và truy điệu tại Nghệ An, di hài Đại tá phi công Trần Quang Khải được đưa về quê nhà ở Lạng Giang, Bắc Giang.

Trước đó, chiều 19/6, Sư đoàn Không quân 371, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và gia đình có thông báo chính thức về tang lễ cho Đại tá Trần Quang Khải. Tối 19/6, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Tư lệnh Quân khu 4 - Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã đến động viên, thăm hỏi, chia buồn sâu sắc cùng gia đình Đại tá Trần Quang Khải.

 
Xúc động lễ truy điệu Đại tá Trần Quang Khải - Ảnh 1
Phó Thủ tướng cùng lời chia buồn trong sổ tang.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi lời chia buồn trong sổ tang.
Xúc động lễ truy điệu Đại tá Trần Quang Khải - Ảnh 2
Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tới viếng Đại tá phi công, chia buồn với nỗi mất mát quá lớn của gia đình.
Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tới viếng Đại tá phi công, chia buồn với nỗi mất mát quá lớn của gia đình.
Người thân Đại tá Trần Quang Khải đến Nhà tang lễ,
Người thân Đại tá Trần Quang Khải đến Nhà tang lễ,
Xúc động lễ truy điệu Đại tá Trần Quang Khải - Ảnh 3
Đại tá Trần Quang Khải - Phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, quân chủng Phòng không - Không quân. Đại tá Trần Quang Khải sinh ngày 20/10/1973; nguyên quán: xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; trú quán: Thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.