Xúc tiến "Chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh"

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/8, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Vingroup về "Chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”.

Tham dự chương trình có Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Hà Quốc Trị cùng lãnh đạo các địa phương và sở, ngành; lãnh đạo một số trường đại học trên địa bàn tỉnh.

Phía Vingroup có ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn; TS Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập đoàn, Chủ tịch trường Đại học VinUni; lãnh đạo trường Đại học VinUni và Hệ thống giáo dục Vinschool.

Đại diện Vingroup và đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Vingroup về "Chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”. Ảnh: Trung Vũ.
Đại diện Vingroup và đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Vingroup về "Chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”. Ảnh: Trung Vũ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang cho biết, trong bổi cảnh toàn cầu hiện nay, thông thạo ngoại ngữ đặc biệt, tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực, hoạt động.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, thực hiện được Sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người" của Tập đoàn Vingroup với mong muốn góp sức cho sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Qua chương trình, người dân có thể giao tiếp tiếng Anh, phong trào nói tiếng Anh trở nên thực chất, đi vào từng cơ quan quản lý nhà nước, các trường học, cơ sở kinh doanh, khu du lịch, khu thương mại dân sinh...

Dịp này, ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Nguyễn Việt Quang đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển triển khai “Chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”.

Theo biên bản ghi nhớ, mục tiêu năm đầu tiên (2022 - 2023) Phát động phong trào tiếng Anh thí điểm với 2 địa phương của tỉnh Khánh Hòa là: Thành phố Nha Trang và huyện Cam Lâm, cho 5 nhóm đối tượng là: Học sinh, sinh viên, người lao động có tương tác với khách nước ngoài; người dân tiểu thương, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Vingroup cùng xây dựng chương trình và chỉ đạo các đầu mối của hai bên phối hợp thực hiện. UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý tại địa phương, ban hành kế hoạch chương trình trong toàn tỉnh theo lộ trình cụ thể.

Đồng thời, Khánh Hòa sẽ tổ chức công bố, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân tiếp cận, chỉ đạo các sở, ban ngành thực hiện các nội dung, công việc đảm bảo vận hành chương trình thông suốt.

Trong khi đó, Tập đoàn Vingroup cam kết hỗ trợ về giáo trình (xây dựng chương trình nền tảng cho từng dạng câu lạc bộ, tài liệu và bộ công cụ học tập, nội dung khảo thí, các nền tảng trực tuyến hỗ trợ học tập); hỗ trợ xây dựng năng lực (đào tạo nhân lực quản lý các câu lạc bộ tiếng Anh, đào tạo tình nguyện viên); hỗ trợ nhân lực trực tiếp (Ban quản lý, đội ngũ giảng viên, giáo viên, sinh viên, tình nguyện viên, chuyên gia trong và ngoài nước); hỗ trợ truyền thông và các tài chính khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết Chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh sẽ được thí điểm tại TP Nha Trang và TP Cam Ranh. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kỳ vọng, thông qua chương trình sẽ có sự thay đổi nhìn thất được, để mỗi người dân điều có thể nói tiếng Anh, mang lại hình ảnh Khánh Hòa cởi mở, hội nhập, mến khách…