Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

Xúc tiến chương trình xóa hơn 1.800 nhà tạm tại các huyện miền núi Nghệ An

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt những người Nghệ An đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí thân thiện, ấm áp.

Chương trình gặp mặt những người Nghệ An đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội . Ảnh AT
Chương trình gặp mặt những người Nghệ An đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội . Ảnh AT

Như thông lệ, vào dịp đầu năm những người con xứ Nghệ đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt. Đây cũng là dịp những mái đầu bạc gặp gỡ nhau, những thế hệ đi sau có cơ hội được nhìn những người con ưu tú của Nghệ An trưởng thành.

Cuộc gặp gỡ đầy cảm động

Đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi lễ có Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4;

Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước  là người truyền cảm hứng cho lớp trẻ người Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh AT
Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước  là người truyền cảm hứng cho lớp trẻ người Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh AT

Các đồng chí Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; Nguyễn Thế Trung - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trần Văn Hằng - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, cùng cán bộ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương người Nghệ An đã nghỉ hưu và đông đảo con em người Nghệ An đang công tác, sinh sống tại Hà Nội.

Đại diện tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An  tham dự. Ảnh BNA
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An  tham dự. Ảnh BNA

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo những kết quả phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An năm 2022 và một số định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới. Năm 2022, Nghệ An có 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 22 cả nước.

Thu ngân sách đạt 21.805 tỷ đồng, vượt 45,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Toàn tỉnh dự kiến có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước với tổng vốn đăng ký 961,3 triệu USD.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An xem Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội là chiếc cầu nối quan trọng giữa những người con xa quê với quê hương. Đặc biệt, trong năm qua Hội đã có rất nhiều hoạt động xã hội, kêu gọi đầu tư có hiệu quả thiết thực, nhiều cá nhân trong Hội thực sự là tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho bà con tại quê nhà.

Năm 2022, Hội đã tặng quà cho 13 em đỗ thủ khoa, đạt điểm cao, học sinh nghèo vượt khó. Ảnh Nguyễn Khang
Năm 2022, Hội đã tặng quà cho 13 em đỗ thủ khoa, đạt điểm cao, học sinh nghèo vượt khó. Ảnh Nguyễn Khang

Nhịp cầu nối với quê hương

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội- đồng chí Lê Doãn Hợp đã tóm tắt nhiều hoạt động lớn trong năm 2022. Đáng kể nhất là việc Hội đã có nhiều tham gia góp ý cho Nghệ An về những nội dung liên quan đến Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; cầu nối cho các nhà đầu tư tiếp cận với tỉnh Nghệ An.

Hội đã quyên góp và ủng hộ đồng bào lũ lụt của huyện Kỳ Sơn 650 triệu, phát động phong trào đọc và làm theo sách bằng cách tặng 2 tấn sách cho các trường Phan Bội Châu và các Trường PTTH Nam Đàn, Nghi Lộc, các đồn biên phòng. Tặng 3,5 tấn gạo, nhu yếu phẩm, 20 xe đạp cho học sinh nghèo các huyện vùng cao có khó khăn của 2 xã Tam Hợp, Tam Quang, xây được ngôi nhà “Thiện nguyện” tại đồn biên phòng xã Keng Đu.

 

 “Chương trình xóa 1.871  ngôi nhà tạm, dột nát  của Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội là một hoạt động nhân văn, đầy ý nghĩa. Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tích cực tham gia hỗ trợ về mặt truyền thông và chỉ đạo VP đại diện tại Nghệ An, TP Hồ Chí Minh chung tay thực hiện”, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho biết.

Tổ chức thành công cuộc gặp 58 lãnh đạo các cơ quan báo chí TW trên địa bàn Thủ đô (nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6) kêu gọi các bậc cán bộ lão thành viết, tuyên truyền, góp ý cho quê hương Nghệ An.

Tổ chức cuộc gặp mặt 120 người là trí thức là các GS, PGS, NGND, NGUT nhân dịp 20/11; phối hợp diễn đàn “Vinh Xưa” đã tổ chức thành công một cuộc triển lãm tranh, chiếu phim và tọa đàm giới thiệu và lan tỏa các giá trị về đất và người Thành Vinh.

Gặp mặt hơn 1.000 tân sinh viên, tặng quà cho 13 em đỗ thủ khoa, đạt điểm cao, học sinh nghèo vượt khó. Hội đã trao Cúp Tâm tài cho 79 người có thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong 2 năm (2020 – 2021). Tổ chức thành công 2 đêm Dân ca Ví giặm tại Hà Nội được công chúng đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật. Ngoài ra, Hội còn làm tốt công tác thăm hỏi các vị cách mạng lão thành, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Xóa 1.871 nhà tạm

Chia vui với những thành tích đã đạt được trong năm 2022 với tỉnh nhà, đồng chí Lê Doãn Hợp đã chính thức kêu gọi các doanh nghiệp, bà con người Nghệ An tại Hà Nội và cả nước chung tay từng bước xóa 1.871 ngôi nhà tạm, dột nát tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khởi xướng và được Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội bàn bạc, thống nhất và đưa vào chương trình công tác 2023.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  là người khởi xướng chương trình  xóa 1.871 ngôi nhà tạm, dột nát tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Ảnh Nguyễn Khang
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  là người khởi xướng chương trình  xóa 1.871 ngôi nhà tạm, dột nát tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Ảnh Nguyễn Khang

Ngoài việc tổ chức gặp mặt văn nghệ sỹ tiêu biểu của Nghệ An tại Hà Nội, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội sẽ tiến hành kêu gọi tài trợ để tổ chức đêm Gala tôn vinh “5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ-họ Nguyễn” đã đi xa nhưng những nhạc phẩm của họ còn sống mãi với quê hương. Đó là các nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý, nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, nhạc sỹ Hồng Đăng, nhạc sỹ An Thuyên.

Phát biểu của Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, các trưởng ban liên lạc huyện, các doanh nhân, thế hệ trẻ tại buổi lễ đều khẳng định, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội là số ít các tổ chức hội có các hoạt động bài bản, hiệu quả. Tổ chức Hội đã và đang là trung tâm đoàn kết của những người con xa quê, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và cùng nhau hướng về cội nguồn. Những người con quê Bác xa quê hương luôn xem Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội là địa chỉ gặp gỡ, giao lưu đầy tình cảm, thân thiết.