Xứng danh "chiến sĩ trên mặt trận kinh tế"

Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của mình, doanh nhân Việt Nam có những lúc thăng trầm, nhưng đến nay đã được tôn vinh là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận kinh tế, là lực lượng chủ lực trong phát triển kinh tế, trực tiếp đóng thuế cho ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm cơ sở sản xuất của Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tháng 6/2021. Ảnh: Minh Xuân
Vừa là động lực, vừa là sản phẩm của công cuộc đổi mới, đội ngũ doanh nhân, DN Việt Nam thời gian qua đã có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay Việt Nam đã có trên 800.000 DN hoạt động, hơn 25.000 hợp tác xã và khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh phi nông nghiệp. Với số lượng DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh nêu trên, tính một cách tương đối, cả nước có khoảng 7 - 8 triệu doanh nhân.
Thời gian vừa qua, cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã làm nhiều DN kiệt sức; nhiều lĩnh vực kinh doanh kiệt quệ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn mà DN phải đối mặt; luôn nỗ lực hành động vì một mục tiêu cao nhất là phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời hỗ trợ DN sản xuất, kinh doanh. Có thể nói chưa bao giờ, những ý kiến đóng góp của DN, doanh nhân lại được trân trọng như hiện nay.

Chính phủ đang khẩn trương nghiên cứu thực hiện các cơ chế, chính sách mới có quy mô tác động đủ lớn, thời gian thực hiện trong trung và dài hạn, tạo điều kiện để nền kinh tế phục hồi nhanh. Cùng với đó, các gói hỗ trợ duy trì và phục hồi kinh tế cần đủ lớn và kịp thời để nắm bắt được thời cơ phục hồi; nghiên cứu ban hành một số chính sách tài khóa, tiền tệ có tính chất đột phá.

Ở chiều ngược lại, cộng đồng DN, đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay chia sẻ có trách nhiệm với Chính phủ, chính quyền địa phương, hỗ trợ người dân, cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch Covid -19 bằng nhiều hình thức; đồng thời thể hiện tinh thần vượt khó, thích ứng với tình hình mới, duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Các DN đã nhanh chóng chuyển hướng đi mới, thực hiện nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, như đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử; chuyển đổi sản phẩm, dịch vụ chủ lực; tích cực tìm kiếm thị trường mới cho nguyên liệu đầu vào cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra... Và Doanh nhân, DN Việt Nam với tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với xã hội đã quyên góp tiền và hiện vật trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, triển khai hàng loạt chương trình thiện nguyện trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, với những thành tựu to lớn đạt được, chúng ta có niềm tin sẽ đưa đất nước hồi phục, phát triển trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - mốc lịch sử 100 năm nước nhà độc lập (1945 - 2045). Tuy nhiên, chặng đường phía trước không dễ dàng. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải liên tục duy trì tăng trưởng cao trong hơn 20 năm tới, thu nhập bình quân đầu người vào thời điểm đó cần vượt mức 12.000 USD/năm. Đây là mục tiêu đầy thách thức trước bối cảnh mới.

Việt Nam đã có những doanh nhân hàng đầu, những thương hiệu lớn vươn tầm khu vực và thế giới, như: Viettel, Vinamilk, FPT, Vingroup, VietJet Air... Trong danh sách tỷ phú của thế giới do tạp chí về kinh doanh nổi tiếng năm 2021 Forbes thống kê thì

Việt Nam đóng góp 6 đại diện: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Tuy nhiên số DN, doanh nhân vươn tầm thế giới vẫn còn ít ỏi.

Thúc đẩy DN Việt Nam phát triển bền vững, nhân văn, kinh doanh có trách nhiệm, đồng thời phải đổi mới và sáng tạo. Việc ý thức được sứ mệnh, trách nhiệm với đất nước, với xã hội, luôn hành động đúng sẽ làm cho DN ngày càng được xã hội ủng hộ, ngày càng lớn mạnh lên, phát triển bền vững cùng đất nước. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam xin chúc các DN, doanh nhân nhiều sức khỏe, khẳng định được Năng lực – Trí tuệ – Bản lĩnh trong việc điều hành. Trong bất kỳ tình huống thuận lợi hay khó khăn, cũng thể hiện được Tâm – Tài – Trí – Dũng, đưa DN phát triển, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần