Xứng danh truyền thống Anh hùng

Hải Dương - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc mừng Trung đoàn 102 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), chiều 17/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308 – Quân khu 1), tiền thân là Trung đoàn Thủ đô Anh hùng, đơn vị chủ lực tham gia chiến dịch 60 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thủ đô Hà Nội 70 năm trước. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc mừng Trung đoàn 102 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 308 và Trung đoàn 102 nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc trước kia cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, trong những ngày này, cán bộ, Nhân dân cả nước và Thủ đô đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, với tấm lòng biết ơn và tri ân sâu sắc các thế hệ đi trước.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, ngày này 70 năm trước, quân và dân Thủ đô chiến đấu với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, mỗi ngôi nhà là một chiến lũy, mỗi người dân là một chiến sỹ, quân và dân Thủ đô đã chiến đấu giành giật với địch từng ngôi nhà, góc phố. Giữa cuộc chiến đấu ác liệt đó, ngày 6/1/1947, Trung đoàn Thủ đô chính thức được ra đời trên cơ sở của Trung đoàn Liên khu I. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh tan âm mưu chiếm Hà Nội trong 24 giờ của thực dân Pháp, giam chân địch suốt 60 ngày đêm để Trung ương Đảng, Chính phủ rút về chiến khu an toàn, Trung đoàn Thủ đô cũng đã tạm rút về chiến khu, và khi ra đi không quên hẹn ngày trở về.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.
Nhiều cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn Thủ đô năm ấy đã trở thành lực lượng nòng cốt của Sư đoàn 308 cũng như trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và sau này về tiếp quản Thủ đô. Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 tiếp tục tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày nay, khi đất nước hòa bình, Trung đoàn 102 tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc đất nước, Thủ đô trong mọi tình huống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, phát huy truyền thống Trung đoàn Thủ đô Anh hùng, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 102 ngày nay tiếp tục xây dựng, phát triển lực lượng chính quy, tinh nhuệ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.