Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xung đột Israel - Palestine: Thương vong tăng cao, Liên Hợp quốc cảnh báo “chiến tranh toàn diện”

Kinhtedothi - Israel và lực lượng Hamas đã đối đầu ác liệt trong ngày 12/5, tiếp tục cuộc giao tranh tồi tệ kéo dài trong nhiều năm qua, dấy lên lo ngại ngày càng tăng về một cuộc chiến mới.
Hệ thống Vòm Sắt của Israel bắn hạ hàng chục tên lửa nã vào Gaza. Ảnh: CNN 
Israel đã tấn công một loạt mục tiêu ở Dải Gaza, được cho là nhằm trả đũa hơn 1.000 quả rocket mà lực lượng dân quân Palestine Hamas đã phóng về phía lãnh thổ của mình kể từ hôm 9/5.

Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Dải Gaza cho biết, số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel đã lên tới 53 người, bao gồm 15 trẻ em, trong khi khoảng 320 người khác được báo cáo bị thương. Cuộc oanh tạc cũng được xác định đã giết chết chỉ huy TP Gaza của Hamas, Bassem Issa.

Trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, 5 người ở Israel đã chết do các vụ nổ tên lửa của Hamas và hơn 200 người khác bị thương. Cũng theo quân đội Israel, khoảng 850 tên lửa do Hamas phóng đi đã bị đánh chặn hoặc bị bắn rơi ở Israel, trong khi khoảng 200 tên lửa bị bắn nhầm và hạ cánh xuống Dải Gaza.

"Hãy dừng bắn ngay lập tức. Chúng ta đang đối mặt với một cuộc chiến toàn diện", Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp quốc về Tiến trình Hòa bình Trung Đông Tor Wennesland đã tweet hôm 12/5, "cái giá phải trả của cuộc chiến tranh ở Gaza là vô cùng tàn khốc, và người gánh chịu không ai khác chính là dân thường. LHQ đang nỗ lực để tất cả các bên kiềm chế. Hãy lập tức chấm dứt bạo lực".

Các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa Israel - Palestine cũng đã lan tới các con phố. Thị trấn Lod, gần Tel Aviv, đã chứng kiến ​​một cuộc bạo động lớn trong đêm giữa các cộng đồng Do Thái và Ả Rập, đốt cháy một giáo đường của người Do Thái. Cảnh sát Israel ngày 12/5 xác nhận, một người đàn ông và một thiếu niên tại đây đã thiệt mạng.
Một phụ nữ Palestine đi ngang qua một tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Gaza vào đầu sáng 12/5. Ảnh: CNN 
Trước tình hình bất ổn ở Lod, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm TP lúc 2 giờ sáng ngày 12/5 (giờ địa phương) để thảo luận với giới chức địa phương. Israel hiện đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Lod, đồng thời gửi quân tiếp viện đến các TP để dập tắt bạo lực.

Các cuộc tấn công và trả đũa diễn ra sau nhiều ngày đụng độ bạo lực giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel tại một thánh địa ở Đông Jerusalem, nơi được gọi là Núi Đền đối với người Do Thái và cũng là Thánh địa cao quý đối với người Hồi giáo.

Anh, Đức, Mỹ, Nga, Trung Quốc và hàng loạt quốc gia khác đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế. Trong ngày 12/5 cũng dự kiến diễn ra phiên họp khẩn cấp thứ 2 trong ít ngày của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ