Xuống đồng chống rét cho mạ Xuân

Kim Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tình hình thời tiết rét đậm kéo dài, nông dân các huyện chủ động triển khai biện pháp chống rét cho mạ Xuân đảm bảo đủ mạ cấy đúng thời vụ.rn

 
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, trong mùa Đông Xuân 2017 - 2018, rét có xu hướng xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm, các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 1 và tháng 2/2018. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 7 - 10 ngày. Như vậy, vụ Đông Xuân 2017 - 2018 sẽ lạnh hơn so với vụ Đông Xuân năm trước, lạnh sẽ đến muộn trùng với giai đoạn gieo mạ Xuân muộn, cấy Xuân sớm. Vì vậy, để bảo vệ trà mạ mới gieo, 100% nông dân ở các địa phương đều áp dụng các biện pháp kỹ thuật như che phủ nilon, bón lót phân lân, rắc tro bếp… để giữ ấm cho mạ.
Trên cánh đồng thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, rất đông bà con nông dân ra đồng làm đất và triển khai biện pháp chống rét cho mạ. Sau khi vạch nilon kiểm tra luống mạ mới gieo gần một tuần, bà Hoàng Thị Muốn tỏ ra lo lắng: “Trời rét quá làm mạ phát triển chậm và mọc không đều. Gia đình tôi dự kiến cấy sau Rằm tháng Giêng, tuy nhiên với thời tiết rét như hiện nay, nhiều khả năng phải gieo lùi lại một tuần”.

Để phòng tránh rét, ngay từ đầu tháng 1/2018, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn và khuyến cáo bà con nông dân kỹ thuật che phủ nilon chống rét cho mạ Xuân. Theo đó, trong những ngày rét đậm, rét hại nếu được che phủ nilon, nhiệt độ bên trong luống mạ sẽ luôn cao hơn nhiệt độ bên ngoài khoảng 3 – 4oC.
Trong thời gian che phủ nilon cho mạ, nếu gặp trời nồm, nhiệt độ ngoài trời tăng đột ngột trên 25oC, cần phải mở hai đầu nilon vào ban ngày để thoát hơi nước, tránh cho mạ bị cháy xém do nhiệt độ tăng cao đột ngột. Nếu đêm giá lạnh lại tiếp tục đậy nilon lại. Luôn giữ ẩm trên bề mặt luống để cây mạ khỏe. Trước khi cấy 2 – 3 ngày nên mở dần nilon để cho mạ làm quen với nhiệt độ môi trường bên ngoài, hạn chế mạ bị sốc nhiệt khi đem ra cấy.
Trong quá trình che phủ, nếu dùng che nilon không đúng cách như dùng nilon màu, làm cho cây mạ thiếu ánh sáng, sinh trưởng kém, mạ yếu dễ bị nấm bệnh gây hại. Khi trời ấm, nhiệt độ ngoài trời trên 25oC, ngọn lá mạ sẽ bị cháy vàng úa do nhiệt độ tăng cao đột ngột.

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân năm nay, toàn TP gieo cấy 97.870ha lúa, với các giống chủ yếu như Bắc Thơm, Thiên Ưu 8, TBR36, Nhị ưu 838, TH3-3… Khung thời vụ gieo mạ trà Xuân muộn, tập trung từ 25/1 - 5/2, 100% che phủ nilon đúng kỹ thuật, mở rộng diện tích mạ khay, cấy máy, làm mạ công nghiệp. Thời vụ cấy sau tiết Lập Xuân từ 5 - 26/2, tập trung cấy sau Tết âm lịch chiếm hơn 50% diện tích. Để có một vụ Xuân thắng lợi, bà con nên áp dụng kỹ thuật ngâm ủ hạt giống, gieo, chăm sóc và bảo vệ mạ đúng cách, đảm bảo cấy được trong khung thời vụ tốt nhất và cơ cấu giống theo đúng kế hoạch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần