Kinhtedothi - Trong thời tiết lạnh giá tại Hà Nội, nhiều tiểu thương buôn bán cây cảnh phải quây bạt, dựng lều, đốt lửa sưởi ấm để trông đào, quất xuyên đêm...
Những ngày này, thời tiết Hà Nội có nhiệt độ lạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Trên các tuyến phố Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Lê Quang Đạo... không khó có thể bắt gặp hình ảnh các tiểu thương bán đào, quất hầu như phải thức trắng đêm hoặc ngủ tạm trong những chiếc lều dựng vội để trông đào, quất trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.Nửa đêm, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn từ 9 - 14 độ C.Tiểu thương phải dựng lều bạt ngay tại gian hàng của mình và thay nhau thức đêm. Giữa thời tiết giá rét, công việc này càng trở nên vất vả hơn rất nhiều.Những căn lều dựng tạm, chủ yếu để chắn gió và giá rét khi về đêm.
Thức xuyên đêm để trông cây cảnh, anh Vinh (Hưng Yên) cho biết: "Tôi được thuê trông cây cảnh tại đây để kiểm thêm thu nhập cho dịp Tết. Trông hoa tại đây thường theo ca từ 19 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau là đổi ca. Nhiều lúc dù có buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải cố giữ tỉnh táo để thức trông vì sợ mất trộm, tiền đi làm không đủ để đền cây".Những chiếc lều tạm bợ chỉ vừa đủ cho 1 - 2 người đang là nơi để tiểu thương bán đào, quất trú tạm, tránh cái giá lạnh thấu xương giữa đêm đông Hà Nội. Người trông đào, quất trên phố co ro trong cái giá rét.Trông đào, quất xuyên đêm là một nghề được nhiều người lựa chọn để kiếm thêm thu nhập dịp Tết. Nhiều người dựng bạt, che chắn kỹ càng xung quanh gian hàng vừa để cản gió lạnh vừa để che chắn cây không bị mất trộm.Tiểu thương đốt lửa sưởi ấm, thức trắng đêm trông đào, quất trong những ngày cận Tết.
Kinhtedothi – Chào đón năm mới Ất Tỵ 2025, các cửa hàng trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã trưng bày các vật phẩm, đồ trang trí rực rỡ phục vụ cho người dân mua sắm, trang trí nhà cửa đón Tết.
Kinhtedothi - Nhu cầu quà tặng, đồ phong thủy dát vàng ngày càng được ưa chuộng, đơn đặt hàng thường tăng vào dịp cuối năm. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều cơ sở sản xuất đã nhanh chóng chế tác tượng linh vật rắn dát vàng 24K để phục vụ dịp Tết Ất Tỵ 2025.
Kinhtedothi - Đình làng Mai Hiên thuộc xã Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn bảo lưu được khá nguyên vẹn hình thức kết cấu kiến trúc tôn giáo thời Nguyễn.
Kinhtedothi - Trong nắng nóng gay gắt, những nữ chiến sĩ Công an Nhân dân vẫn miệt mài tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Kinhtedothi - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khởi công ngày 30/8/2024, sau hơn 8 tháng xây dựng, dự án đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Nổi bật nhất là khu triển lãm trong nhà với biểu tượng “Thần Kim Quy”.