Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh:

Y án sơ thẩm với cựu Đại uý công an chống người thi hành công vụ

Kinhtedothi - HĐXX phiên tòa phúc thẩm cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội. Do đó, tuyên y án 2 năm tù giam đối với bị cáo Lê Chí Thành, nguyên công an trại giam.

Ngày 13/4, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án “Chống người thi hành công vụ” ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Chí Thành (SN 1983). Bị cáo Lê Chí Thành nguyên là Đại úy công an công tác tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) từ năm 2003 đến ngày 31/7/2020, bị tước quân tịch Công an Nhân dân.  

Bị cáo Lê Chí Thành bị HĐXX phiên tòa phúc thẩm TAND TP Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm vào sáng 13/4.

Theo bản án sơ thẩm do TAND TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh xét xử, thể hiện vào trưa ngày 20/3/2021, Thành lái ô tô trên đường Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức). Khi tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Công an TP Hồ Chí Minh), phát hiện Thành lái xe sai làn đường, đã ra hiệu cho Thành dừng xe để lập biên bản lỗi vi phạm nhưng Thành không chấp hành.

Trong quá trình làm việc với CSGT, Thành không xuất trình giấy tờ và tranh cãi kéo dài, cản trở lực lượng chức năng cẩu xe vi phạm về nơi tạm giữ. Ngoài ra Thành còn quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội và kêu gọi mọi người chia sẻ, ủng hộ.

Sau đó, Lê Chí Thành bị Công an TP Thủ Đức khởi tố tội “Chống người thi hành công vụ”, rồi bị TAND TP Thủ Đức tuyên phạt 2 năm tù giam. Cho rằng mức án sơ thẩm quá nặng, Lê Chí Thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt, đồng thời bị cáo Lê Chí Thành cũng bày tỏ mong muốn được hưởng mức án khoan hồng nhẹ hơn án sơ thẩm.

Tuy nhiên, HĐXX phiên phúc thẩm TAND TP Hồ Chí Minh cho rằng bản án sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội, nên đã không chấp nhận kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù giam đối với bị cáo Lê Chí Thành.

Được biết, ngoài vụ án nêu trên, mới đây Lê Chí Thành còn bị Viện KSND tỉnh Bình Thuận ra cáo trạng truy tố tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9 - 10 năm tù

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9 - 10 năm tù

27 Mar, 03:59 PM

Kinhtedothi - Ngoài mức án từ 9-10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị mức án 6-7 năm tù dành cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư.

Hải Dương: xét xử 51 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Hải Dương: xét xử 51 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

27 Mar, 03:54 PM

Kinhtedothi - Sau hơn 2 ngày xét xử, TAND huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã tuyên án với 51 bị cáo trong vụ đánh nhau xảy ra rạng sáng ngày 15/2/2024 về các tội: Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ