Ý Đảng hòa quyện lòng Dân, xây dựng đất nước hùng cường
Kinhtedothi - Một mùa Xuân mới đến cùng dấu mốc 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Nhìn lại chặng đường lịch sử có thể khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
96 năm với 14 kỳ Đại hội, thực hiện sứ mệnh lịch sử của một Đảng cầm quyền, Đảng đã luôn kiên định quan điểm vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vẻ vang, lập nên những kỳ tích có ý nghĩa lịch sử.
Đó là nền tảng để có thành quả ngày hôm nay, tạo tiền đề quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới.
Nhìn lại 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, gấp 50 lần so với thời điểm bắt đầu đổi mới, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Hạ tầng giao thông không ngừng phát triển, cùng với đó là các đô thị hiện đại, văn minh, thông minh và đáng sống; nông thôn khởi sắc cùng chương trình xây dựng nông thôn mới.
Nhiều vấn đề trọng tâm đang được tiến hành từ sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đến đổi mới mạnh mẽ việc ban hành và quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thật sự là các “tế bào” của Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng… Từ đó, tạo ra những bứt phá mới để tranh thủ tối đa thời cơ, vận hội phát triển, vượt qua các thách thức, nhằm đạt mục tiêu. Thành quả phát triển kinh tế - xã hội đã mang lại những thay đổi rõ nét cho đất nước, hệ số tín nhiệm quốc gia và vị thế, uy tín quốc tế tăng cao, không chỉ là niềm tự hào lớn lao, còn tạo thời cơ, vận hội mới, nền tảng để Việt Nam một lần nữa cất cánh, đi lên với triển vọng tốt đẹp.
Trong thời điểm này, sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện trọng đại, dấu mốc để đưa đất nước vươn mình tiến vào Kỷ nguyên mới, ý Đảng, lòng Dân tiếp tục hòa quyện, tạo nên sức mạnh vô địch, để hiện thức khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh. Nhiều mục tiêu được hướng tới để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong Kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đây là một sự nghiệp cách mạng to lớn mang tính toàn Đảng, toàn dân, toàn diện, thể hiện khát vọng đưa sự nghiệp đổi mới đất nước lên một tầm cao mới, nhưng cũng là một sự nghiệp khó khăn, đầy thách thức, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp cải cách mạnh mẽ, quyết liệt.
Và giờ đây, khi ý Đảng, lòng Dân đã hòa quyện, tư tưởng "Dân là gốc" tiếp tục là cội nguồn sức mạnh, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và cũng là nguồn lực của phát triển. Khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” lần này đang tiếp tục là mục tiêu, nguyên tắc triển khai chính sách. Đặc biệt, hai chữ “thụ hưởng” đang trở thành thước đo cuối cùng; các con số tăng trưởng GDP hay các công trình đều góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, chặng đường phía trước mang đến những kỳ vọng mới, với quyết tâm, định hướng trong đổi mới từ phương thức lãnh đạo của Đảng, đến hoạt động của hệ thống chính trị, khi “ý Đảng, lòng Dân” hòa quyện, niềm tin của người dân với Đảng được dâng cao, những khó khăn cũng sẽ dễ dàng vượt qua hơn, để cả nước tự tin bước vào Kỷ nguyên mới với khí thế mới, niềm tin mới.

Thanh Liệt: Ấm áp chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng”
Kinhtedothi-Ngày 01/02/2026, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hơp phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng”, nhằm chăm lo, hỗ trợ các gia đình, đoàn viên, hội viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy cho Nhân dân.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng – mừng Xuân – mừng Đông Ngạc đổi mới”
Kinhtedothi - Tối 1/2, phường Đông Ngạc tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng – mừng Xuân – mừng Đông Ngạc đổi mới” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Xã Bình Minh: Ấm áp nghĩa tình chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng”
Kinhtedothi – Chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” của xã Bình Minh (TP Hà Nội) nhận được sự quan tâm, chung tay góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm.





