Kinhtedothi – Ngày 4/4, Cục Quản lý lao động lao động ngoài nước – Bộ LĐTB&XH cho biết đã yêu cầu các DN phối hợp với đối tác và người sử dụng lao động Đài Loan (Trung Quốc) rà soát, xác minh tình trạng an toàn của người lao động.
Trước đó, ngày 3/4/2024, tại Đài Loan (Trung Quốc) xảy ra động đất mạnh nhất trong khoảng 25 năm qua (7,2 độ richter). Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo trong vài ngày tới có thể vẫn tiếp tục còn có các đợt dư chấn với cường độ lớn.
Tính đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận người Việt Nam bị tử vong hay bị thương trong vụ động đất ở Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: AFP.
Để cảnh báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), ngày 3/4, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có công văn yêu cầu các DN hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) nghiêm túc thực hiện:
Các DN phối hợp với đối tác và người sử dụng lao động Đài Loan (Trung Quốc) rà soát, xác minh tình trạng an toàn của lao động do DN đưa đi và tiếp tục theo dõi tình hình dư chấn trong những ngày tới để có phương án bảo đảm an toàn cho người lao động.
Đồng thời, các DN báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban Quản lý lao động Việt Nam để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý vụ việc kịp thời (nếu có).
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, tính đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận người Việt Nam nào bị tử vong hay bị thương trong vụ động đất ở Đài Loan (Trung Quốc).
Có ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và hơn 100 người bị mắc kẹt do động đất và các dư chấn sau đó.
Kinhtedothi - Số người bị thương trong trận động đất mạnh 7,2 độ richter ở Đài Loan (Trung Quốc) đã vượt quá 1.000 người vào thứ Năm, trong đó số ca được xác nhận tử vong là 9 người.
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng người Việt Nam nắm bắt thông tin, kịp thời ứng phó tình hình.
Kinhtedothi - Ngày 31/7, khoảng 5.600 đoàn viên và người lao động tại Công ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai) đã cùng thưởng thức “Bữa cơm Công đoàn” trong bầu không khí ấm áp, phấn khởi.
Kinhtedothi - “Bức tranh nhỏ, nhưng tình cảm thì lớn lắm. Thế hệ sau vẫn nhớ đến chúng tôi, thế là đủ ấm lòng rồi”, thượng sĩ Nguyễn Chí Tường - cựu chiến binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ khi nhận được bức tranh do chính con em nhân viên Vinamilk vẽ tặng.
Kinhtedothi - Ngày 25/7, Công đoàn Công ty TNHH Phụ tùng xe máy, ô tô Goshi - Thăng Long đã tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” dành cho hơn 1.300 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công ty.
Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, đến nay hơn 120 căn nhà đã hoàn thành, mang đến nơi ở khang trang, an toàn cho nhiều gia đình chính sách đúng dịp 27/7.
Kinhtedothi - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những ưu tiên chiến lược của Thủ đô Hà Nội. Luật Thủ đô năm 2024 sẽ tạo cơ hội để Hà Nội có chính sách đặc thù, chủ động hơn trong lĩnh vực này.