Yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ đục trần, xả thải tại phường Chương Dương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/10/2014, báo Kinh tế & Đô thị có bài “Đục trần, ngang nhiên xả thải ...

Kinhtedothi - Ngày 15/10/2014, báo Kinh tế & Đô thị có bài “Đục trần, ngang nhiên xả thải xuống hộ tầng một” phản ánh về việc người thuê trọ tại căn hộ số 215 thuộc khu tập thể (KTT) Bộ Tài chính (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) ngang nhiên đục trần nhà, xả thải trực tiếp khiến cuộc sống của gia đình tại căn hộ số 115 ở bên dưới bị đảo lộn.

Liên quan đến vụ việc này, mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm đã có Văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc và báo cáo về UBND quận trước ngày 30/12.
Căn hộ 115 bị xả thải trực tiếp khiến vật dụng trong nhà hư hỏng.
Căn hộ 115 bị xả thải trực tiếp khiến vật dụng trong nhà hư hỏng.
Văn bản số 1418/UBND-VP ngày 23/12 của UBND quận Hoàn Kiếm gửi Phòng Quản lý đô thị quận, Đội Thanh tra xây dựng quận và UBND phường Chương Dương về việc xử lý vụ đục trần nhà, xả thải gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Theo đó, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu UBND phường Chương Dương kiểm tra, giải quyết triệt để vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về UBND quận trước ngày 30/12. Đồng thời, giao Phòng Quản lý đô thị quận, Đội Thanh tra xây dựng quận theo dõi, đôn đốc và phối hợp với UBND phường Chương Dương trong quá trình giải quyết vụ việc.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần