Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Yêu cầu kiểm tra việc cho thuê, bán lại nhà ở xã hội

KTĐT - Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các địa phương yêu cầu kiểm tra việc sử dụng nhà ở xã hội không đúng mục đích, đồng thời thực hiện các giải pháp thắt chặt quản lý nhà ở xã hội.
Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương rà soát hoặc ban hành cụ thể về thủ tục đầu tư, quy trình xét duyệt đối tượng, quản lý sử dụng sau đầu tư đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương xây dựng Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp hàng năm, năm năm và dài hạn của địa phương, đồng thời huy động các nguồn lực để đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo quy định tại Chiến lược Quốc gia về nhà ở đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 

Ngoài ra, Bộ đôn đốc các tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp đã bán, cho thuê, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp xét duyệt không đúng đối tượng, sử dụng nhà ở không đúng mục đích.

Đáng chú ý, trong công văn gửi các địa phương, Bộ Xây dựng yêu cầu riêng đối với Hà Nội và Đà Nẵng đề nghị kiểm tra việc sử dụng không đúng mục đích nhà ở xã hội đã được báo chí nêu trong thời gian gần đây và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 25-12-2012.

Được biết, trong thời gian gần đây, theo thông tin được Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng công bố thì chỉ mới qua kiểm tra 9 khu chung cư với 673 căn hộ trong tổng số 44 khu chung cư đã phát hiện 111 căn hộ bị các cán bộ công chức (được UBND TP Đà Nẵng bố trí nhà) tự ý sang nhượng, cho thuê trái phép, chiếm tỉ lệ 17%.

Còn tại Hà Nội, báo chí phản ánh tình trạng nhiều căn hộ cho thuê lại, hoặc mượn lại nhà ở xã hội tại khu đô thị Việt Hưng và CT1 Ngô Thì Nhậm.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi “đường băng pháp lý” đã mở

Khi “đường băng pháp lý” đã mở

25 Dec, 06:37 AM

Kinhtedothi - Cùng với những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án hạ tầng lớn của Hà Nội thời gian gần đây, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15 cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã tạo thêm cơ sở pháp lý cho công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

24 Dec, 05:10 AM

Kinhtedothi - Dự án trục cảnh quan sông Hồng được Hà Nội xác định là bước đi chiến lược nhằm đưa dòng sông lịch sử trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển đô thị Thủ đô. Với quy mô lớn, tác động sâu rộng, dự án mở ra kỳ vọng kiến tạo không gian sống mới, đồng thời đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe về trị thủy, an toàn lũ, kỷ luật quy hoạch và quản trị đô thị.

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

23 Dec, 02:10 PM

Kinhtedothi - Việc Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt cây cầu qua sông Hồng là một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược. Điều đó không chỉ giải quyết câu chuyện ùn tắc trước mắt mà còn là quyết sách để định hình một Hà Nội văn minh, hiện đại, tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ