Yêu cầu làm rõ việc xã mang tiền hỗ trợ dân gửi tín dụng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký công văn yêu cầu huyện Bố Trạch làm rõ, báo cáo sự việc hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ dân làng tái định cư vượt lũ Khe Su (xã Hưng Trạch) bị gửi tín dụng đứng tên 3 trưởng thôn.

KTĐT -  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký công văn yêu cầu huyện Bố Trạch làm rõ, báo cáo sự việc hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ dân làng tái định cư vượt lũ Khe Su (xã Hưng Trạch) bị gửi tín dụng đứng tên 3 trưởng thôn.

Theo công văn ghi ngày 22/4, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bố Trạch tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/5.

Ngày 19/4, như Dân trí đã phản ánh: trong khi người dân tham gia dự án tái định cư vượt lũ Khe Su (xã Hưng Trạch) đang gặp nhiều khó khăn trong di dời, dựng nhà mới thì lãnh đạo xã Hưng Trạch lại đem số tiền 1 tỷ đồng nhà nước hỗ trợ dân di dời đi gửi tín dụng.


Theo cách lý giải của lãnh đạo xã, quyết định gửi tiết kiệm tiền hỗ trợ nhận được sự đồng thuận của người dân để xã giữ tiền sau này nộp tiền sử dụng đất cho mảnh đất tái định cư.

Theo lãnh đạo huyện Bố Trạch, dù với lý do gì thì việc làm này của xã Hưng Trạch là sai. Theo quy định, đất dùng để làm nhà tái định cư tránh thiên tai không thu tiền sử dụng đất.


Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Phòng CSĐT TP về KT-CV và công an huyện Bố Trạch điều tra, làm rõ sự việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần