Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Yêu cầu phi công nghỉ việc phải báo trước 120 ngày là trái luật

Kinhtedothi - Đây là nội dung đáng chú ý trong văn bản về về tính hợp pháp Thông tư 21/2017 sửa đổi Thông tư 01/2011 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa được Bộ Lao động Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) phúc đáp Bộ Tư pháp.
Bộ LĐ-TB&XH cho rằng quy định phi công muốn nghỉ việc phải báo trước 120 ngày là trái luật (Ảnh minh họa)
Trong Thông tư 21/2017 sửa đổi Thông tư 01/2011, về Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay của Bộ GTVT quy định, phi công có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước 120 ngày. Nếu nghỉ vào tháng 1, 2 thì phải làm hết tháng 2 năm đó, nếu nghỉ tháng 6, 7 thì phải làm hết tháng 7 năm đó.
Nhận định về quy định này, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, quy định trên không phù hợp với Điều 36, 37, Bộ luật Lao động năm 2012 và Khoản 2 Điều 14, Hiến pháp năm 2013. Ngoài ra, khi Bộ GTVT lấy ý kiến về Thông tư 21, Bộ LĐ-TB&XH đã từng có ý kiến góp ý về việc không phù hợp này bởi theo quy định của Bộ luật Lao động chỉ phải báo trước 45 ngày.
Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, việc kéo dài thời gian làm việc thêm 1-2 tháng so với thời gian đã báo trước cũng không phù hợp. Bởi lúc đó hợp đồng đã hết nhưng người lao động vẫn phải làm.
Không những thế, Hiến pháp 2013 cũng quy định rằng việc hạn chế quyền con người phải quy định ở luật chứ không phải ở Thông tư 21 của Bộ GTVT. Theo ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH, do tính đặc thù của ngành hàng không và nghề phi công nên khi ban hành những quy định liên quan đến lĩnh vực này cần có sự nghiên cứu kỹ và đánh giá tác động đầy đủ, thấu đáo, có ghi nhận ý kiến của người lao động.
Trước đó, nhiều phi công của hãng Vietnam Airlines có đơn kiến nghị gửi đến Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phản ánh việc hãng hàng không quốc gia đang vi phạm Luật Lao động, môi trường làm việc không đảm bảo. Trong đó có quy định “nhân viên hàng không trình độ cao” muốn nghỉ việc phải báo trước 120 ngày. Theo họ, quy định này gây khó dễ cho những người muốn xin nghỉ việc.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ