15 ngư dân Quảng Nam mất tích do chìm tàu trên biển

Khánh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 15 ngư dân Quảng Nam mất tích do chìm tàu trên biển.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, lúc 1 giờ ngày 17/10, tại vị trí cách Nha Trang khoảng 265 hải lý về hướng Đông Bắc, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá mang ký hiệu QNa 90927 TS do anh Trần Công Trường làm chủ tàu có 38 ngư dân đã bị sóng đánh chìm.

Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.

Hiện 37 ngư dân trên tàu đã được tàu QNa 91782 TS cứu vớt, còn 1 ngư dân là ông Nguyễn Duy Định (sinh năm 1960, quê ở Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang mất tích.

Cùng ngày, tại vị trí cách phía Đông Bắc Nha Trang 315 hải lý, cách phía Bắc Đông Bắc đảo Song Tử Tây 132 hải lý, tàu cá mang ký hiệu QNa 90129 TS có 54 ngư dân (anh Lê Văn Viên làm chủ tàu) đã bị chìm do lốc xoáy. 40 ngư dân đã được các tàu ngoài hiện trường cứu nạn an toàn, còn 14 ngư dân đang mất tích và được các tàu xung quanh đang hỗ trợ tìm kiếm.  

Lực lượng chức năng đã phát thông báo hàng hải, tìm cách liên lạc với các tàu tại hiện trường. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đang huy động các phương tiện tại chỗ để hỗ trợ các ngư dân bị nạn về bờ để chăm sóc, đồng thời khẩn trương tìm kiếm 15 ngư dân mất tích.

Ngay trong sáng nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà để chỉ đạo triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn.