2.350 việc làm, lương 5 - 15 triệu đồng dành cho bộ đội xuất ngũ

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tại Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ năm 2023, các quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, những người đã xuất ngũ trở về địa phương có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực, mức lương thỏa đáng.

Đa dạng việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ

Mỗi năm, TP Hà Nội có hơn 4.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và cũng có từng đó người xuất ngũ trở về địa phương. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thời gian qua, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có những giải pháp thiết thực, chủ động định hướng giải quyết việc làm cho lực lượng lao động này. Đây là lực lượng lao động không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn được trải qua quá trình rèn luyện trong quân đội, có sức khỏe tốt, ý thức kỷ luật, tính chuyên nghiệp cao, có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao cũng như luôn được các cơ quan, đơn vị, DN tin tưởng.

Tuy nhiên, cũng còn có nhiều người lao động gặp khó khăn trong tìm kiếm địa chỉ học nghề hay việc làm phù hợp để phát huy khả năng và kiến thức của mình sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Để giúp quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bộ đội xuất ngũ có việc làm, ngày 28/12, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ năm 2023. Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ năm 2023 thu hút 52 đơn vị, DN, cơ sở dạy nghề tham gia tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động với 2.350 chỉ tiêu.

Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ năm 2023 thu hút 52 đơn vị, DN, cơ sở dạy nghề tham gia tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động. Ảnh: Trần Oanh.
Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ năm 2023 thu hút 52 đơn vị, DN, cơ sở dạy nghề tham gia tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động. Ảnh: Trần Oanh.

Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trước khi diễn ra phiên cho thấy, các DN tập trung ở một số ngành nghề như Du học – xuất khẩu lao động, kinh doanh – marketing, công nhân sản xuất, bảo vệ, cơ khí – hàn… Nhiều DN, nhãn hàng có uy tín tham gia phiên như Công ty CP Di chuyển xanh và Thông minh GSM, Công ty CP Học viện nhân lực Skyteam, Công ty TNHH Ninsing Logistics… tuyển dụng đa dạng các ngành nghề (quản lý ngành hàng, giám sát kỹ thuật, kinh doanh – marketing, kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí, chế biến thực phẩm,…)

Các DN đưa ra nhiều mức lương tương ứng với vị trí việc làm. Mức thu nhập từ trên 15 triệu đồng/tháng có 365 chỉ tiêu; mức thu nhập cao từ 10 – 15 triệu dodongd/tháng có 420 chỉ tiêu; mức thu nhập 7 – 10 triệu đồng/tháng chiếm nhiều nhất với 601 chỉ tiêu và 354 chỉ tiêu có mức thu nhập 5 – 7 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ về nhu cầu học nghề, tìm việc làm của quân nhân, Đại úy Lâm Xuân Đạt là Phó Tiểu đoàn trưởng quân sự Tiểu đoàn trinh sát 20, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho hay: Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đơn vị tiến hành khảo sát đối tượng hạ sĩ quan, binh sĩ sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Kết quả, khoảng 15 – 20% hạ sĩ quan, binh sĩ có việc làm sau khi xuất ngũ, số còn lại thì chưa. Những ngành nghề quân nhân mong muốn là công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, điện lạnh, sửa chữa máy móc, vận hành máy.

Doanh nghiệp có nguồn tuyển lao động chất lượng

Chỉ một tháng nữa, các quân nhân sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; bởi vậy có việc làm với mức thu nhập ổn định là mong muốn của nhiều chiến sĩ trẻ. Điều này được thể hiện ở Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ năm 2023 thu hút khoảng 400 quân nhân và 50 bộ đội xuất ngũ tham dự.

Các quân nhân xem thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp. Ảnh: Trần Oanh.
Các quân nhân xem thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp. Ảnh: Trần Oanh.

Ghi nhận của phóng viên tại Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ năm 2023 cho thấy các quân nhân rất hào hứng tham gia ứng tuyển. Hầu hết các bàn tuyển dụng của DN có rất đông chiến sĩ trẻ đến tìm hiểu thông tin vị trí việc làm, điều kiện ứng tuyển, mức lương và ghi lại số điện thoại của công ty để một tháng nữa xuất ngũ sẽ liên hệ trả lời phỏng vấn.

Chiến sĩ Phạm Bá Hiệp đến từ Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô vừa tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các DN, bộc bạch: Cuối tháng 1/2024 em sẽ được ra quân. Hôm nay em đã ghi thông tin tuyển dụng ngành Công nghệ ô tô, máy tính để khi xuất ngũ sẽ đi làm thêm bên cạnh việc học năm thứ hai ngành Kỹ thuật ô tô, trường Đại học Giao thông vận tải. Phiên giao dịch này là cơ hội rất tốt cho chiến sĩ chúng em, nhất là những bạn chưa có định hướng nghề nghiệp có thể tìm cho mình công việc trong tương lai gần.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn, định hướng học nghề cho quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Trần Oanh.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn, định hướng học nghề cho quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Trần Oanh.

Về phía các DN rất phấn khởi khi đến phiên giao dịch việc làm được tiếp cận với lực lượng lao động dồi dào, có chất lượng. Bà Phan Thị Mận – Giám đốc tuyển sinh Công ty CP Học viện nhân lực Skyteam cho hay: Trong buổi sáng, chúng tôi tiếp đón 50 chiến sĩ trẻ. Khoảng 45 bạn có cơ hội trúng tuyển vào làm việc ở vị trí An ninh hàng không mức lương cơ bản 15 – 20 triệu đồng/tháng, sẽ được sơ tuyển một lần nữa. Chúng tôi đã ghi lại thông tin về số điện thoại, độ tuổi, chiều cao, cân nặng, trình độ,… của các chiến sĩ để tới đây sẽ liên hệ.

Nhiều quân nhân có kỹ năng tay nghề, trình độ là nguồn nhân lực chất lượng tốt đáp ứng thị trường lao động. Ảnh: Trần Oanh.
Nhiều quân nhân có kỹ năng tay nghề, trình độ là nguồn nhân lực chất lượng tốt đáp ứng thị trường lao động. Ảnh: Trần Oanh.

Nhiều quân nhân chuẩn bị trở về địa phương có kỹ năng tay nghề, trình độ là nguồn nhân lực chất lượng rất tốt để đáp ứng thị trường lao động, là nhận định của Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành. Theo ông Vũ Quang Thành, phiên giao dịch việc làm hôm nay, ngoài hiệu quả  kết nối giữa DN và người lao động, các quân nhân có thể nắm bắt được nhiều vị trí công việc, yêu cầu và chế độ quyền lợi từ phía DN đưa ra, mặt bằng thu nhập để khi quay trở về địa phương sẵn sàng tham gia thị trường lao động. Qua đây, các quân nhân sắp xuất ngũ cũng biết được Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội có 15 sàn giao dịch việc làm tại 15 quận, huyện, hỗ trợ rất tốt cho họ khi trở về địa phương trong việc tư vấn, cung cấp thông tin và kết nối việc làm ổn định cuộc sống.