ActionAid Quốc tế tại Việt Nam gia nhập Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) đã trở thành thành viên thứ 27 và là thành viên quốc tế thứ 23 của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Chiều 8/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), Văn phòng điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai (Đối tác GNRRTT) đã trao chứng nhận cho đại diện của Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) trở thành thành viên thứ 27 và là thành viên quốc tế thứ 23 của Đối tác.

Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam Hoàng Phương Thảo nhận kỷ niệm chương từ Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Pauline Fatima Tammesis.
Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam Hoàng Phương Thảo nhận kỷ niệm chương từ Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Pauline Fatima Tammesis.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường; trên nhiều vùng miền cả nước đã xảy ra 16 loại hình thiên tai, gây thiệt hại tương đương gần 20.000 tỷ đồng. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai – cơ quan thường trực của Đối tác GNRRTT đã phối hợp với các tỉnh, TP, các cơ quan liên quan trên cả nước, các tổ chức quốc tế để đồng loạt triển khai nhiều các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Trong đó, triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” là ưu tiên hàng đầu của công tác phòng chống thiên tai. 

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, khí hậu ngày càng bất thường và đòi hỏi chúng ta cần chủ động, quan tâm nhiều hơn đến nó, cần phải sẵn sàng hơn với những nguy cơ về sự thay đổi mà nó có thể mang tại.

Và thêm một điều đáng e ngại, rằng năm sau là năm Giáp Thìn, trong lịch sử thiên tai Việt Nam, có những năm Giáp Thìn đầy đau đớn như năm 1904 lũ lịch sử ở khu vực Gò Công và nhiều tỉnh thuộc Nam Kỳ thời bấy giờ đã gây ra cái chết của 5.000 người. Hay năm 1964 trận lũ lịch sử tại Quảng Nam cũng đã cướp đi gần 10.000 mạng sống và cuốn 1.200 nhà bị trôi, hàng chục nghìn ha sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Chúng ta lại càng không thể chủ quan cho năm 2024, năm Giáp Thìn sắp đến.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, khí hậu ngày càng bất thường và đòi hỏi chúng ta cần chủ động, quan tâm nhiều hơn.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, khí hậu ngày càng bất thường và đòi hỏi chúng ta cần chủ động, quan tâm nhiều hơn.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cũng thông tin về việc, cũng thật may mắn, chúng ta đều đã thống nhất cao với nhau rằng: Hành động sớm trước thiên tai không chỉ còn là định hướng của toàn cầu, không chỉ là tuyên bố của ASEAN về giảm nhẹ rủi ro thiên tai mà nó còn là mục tiêu thực hiện trong tương lai gần của các tổ chức, cơ quan ban ngành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. Mỗi một thành viên của đối tác, với nguồn lực của mình, với thế mạnh của tổ chức sẽ cùng nhau đồng hành với người dân tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chủ động nhất có thể trước các sự kiện thiên tai.

“Với sự đồng dẫn dắt của bà Pauline Fatima Tammesis – Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Đồng Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bằng sự thấu hiểu và kinh nghiệm dày dặn hỗ trợ người dân các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương cũng như các bài học thực tế tại quê nhà Philippin về phòng tránh và ứng phó với thiên tai. Tôi tin tưởng rằng, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai của chúng ta sẽ ngày càng đoàn kết hơn để mạnh mẽ hơn trước thiên tai”- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Bà Hoàng Phương Thảo cho biết, ActionAid đồng hành với cộng đồng xây dựng năng lực chuẩn bị chủ động hơn, thích ứng tốt hơn với thiên tai. 
Bà Hoàng Phương Thảo cho biết, ActionAid đồng hành với cộng đồng xây dựng năng lực chuẩn bị chủ động hơn, thích ứng tốt hơn với thiên tai. 

Trở thành thành viên mới của Đối tác GNRRTT, Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam Hoàng Phương Thảo đã có chia sẻ: “ActionAid Quốc tế là một trong những tổ chức luôn kiên định đồng hành với Việt Nam trong công tác giảm nghèo và phát triển bền vững, từ hơn 30 năm qua. Hàng năm, ActionAid đều dành ít nhất 5% đến 20% tổng ngân sách tài trợ (tương đương từ 6 đến 24 tỷ đồng) cho các hoạt động về phòng chống và cứu trợ thiên tai trong cả nước.

Chúng tôi mong muốn sẽ đem các kinh nghiệm về hỗ trợ thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật chủ động tham gia các hoạt động lập kế hoạch, diễn tập và thực hiện phòng chống thiên tai và cứu trợ khẩn cấp tới chia sẻ với các thành viên khác trong Đối tác và học hỏi kinh nghiệm của họ trong các hoạt động khác. Và, đồng hành với cộng đồng xây dựng năng lực chuẩn bị chủ động hơn, thích ứng tốt hơn với thiên tai để cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai là một trong hai ưu tiên quan trọng nhất của ActionAid tại Việt Nam giai đoạn 2024 - 2027”.