Belarus cảnh báo Thế chiến thứ ba nếu phương Tây gây chiến với Iran

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Iran đứng sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7/10.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Tass
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 27/10 cảnh báo chiến tranh thế giới thứ ba có thể bùng nổ ngay tại Trung Đông nếu Israel và các đồng minh phương Tây gây chiến với Iran.

"Hiện Israel và phương Tây chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Iran liên quan đến cuộc tấn công bất ngờ của nhóm phiến quân Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7/10” - BelTA trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Lukashenko.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, việc các bên tham gia xung đột sử dụng vũ khí được sản xuất tại các nước khác nhau mặc dù là điều không tốt nhưng hoàn toàn hợp pháp.

"Đúng, tên lửa, máy bay không người lái do Iran sản xuất đang được sử dụng trong cuộc xung đột Hamas-Israel. Tuy nhiên, máy bay không người lái và tên lửa của phương Tây cũng xuất hiện tại Ukraine. Cũng có khả năng lực lượng Hamas mua vũ khí do Iran sản xuất thông qua nước thứ ba” - ông Lukashenko cho hay.

Tổng thống Belarus cũng cảnh báo tình hình căng thẳng tại Trung Đông có thể leo thang nghiêm trọng nếu lực lượng không quân Mỹ thực hiện các cuộc tấn công từ Địa Trung Hải.

Trước đó, hôm 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết quân đội nước này đã tấn công hai cơ sở quân sự ở miền Đông Syria khi cho rằng chúng được hậu thuẫn bởi quân đội Iran.

Cuộc tấn công này diễn ra sau khi căn cứ Mỹ tại Iraq và Syria bị 19 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công, khiến 21 binh lính Mỹ bị thương.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho quân đội Mỹ không kích một cơ sở tàng trữ vũ khí và một khu vực chứa đạn được sử dụng bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm liên quan ở miền Đông Syria gần biên giới với Iraq.

Bên cạnh đó, quân đội Mỹ đang liên tiếp thực hiện các đợt công kích ở miền Đông Syria.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, Washington không hề tìm cách khiến xung đột leo thang mà chỉ muốn răn đe Iran trong việc tấn công quân đội Mỹ tại Iraq và Syria.

Kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10, Mỹ liên tục tăng cường sự hiện diện tại Trung Đông khi huy động 2.000 lính thủy đánh bộ cùng với các tàu sân bay đến khu vực.

Ngày 26/10, Washington đã cử 900 binh lính đến Syria và 2.500 lính đến Iraq để đảm bảo an ninh.

Trong khi đó, ngày 27/10, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tăng cường thêm xe tăng và binh sĩ vào bên trong Dải Gaza để thực hiện “các cuộc tấn công có mục tiêu” vào các cơ sở và địa điểm của Hamas.

Theo tờ The Times of Israel, vụ việc đánh dấu đêm thứ hai liên tiếp Israel đưa quân đột kích trên bộ vào Dải Gaza giữa thời điểm IDF tuyên bố đang chuẩn bị cho “các giai đoạn tiếp theo” của cuộc tấn công toàn diện chống lại Hamas.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tăng cường thêm xe tăng và binh sĩ vào bên trong Dải Gaza để thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu vào các cơ sở và địa điểm của Hamas. Ảnh: AP
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tăng cường thêm xe tăng và binh sĩ vào bên trong Dải Gaza để thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu vào các cơ sở và địa điểm của Hamas. Ảnh: AP

Cuộc đột kích diễn ra gần khu Shuja’iyya, phía Đông Gaza, do lực lượng bộ binh, công binh Israel tiến hành bằng xe tăng, xe thiết giáp với sự hỗ trợ của pháo binh, các máy bay không người lái và trực thăng.

Theo người phát ngôn IDF Peter Lerner, việc mở rộng hoạt động quân sự ở Dải Gaza không có nghĩa là Israel đã bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công toàn diện chống lại Hamas. Ông cũng cho biết quân đội Israel nỗ lực tránh thương vong cho dân thường.

Các kế hoạch tấn công của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Dải Gaza đang vấp phải những luồng ý kiến trái chiều. Trong đó, phe ủng hộ yêu cầu quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công hòng tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Hamas, ngược lại nhóm phản đối kêu gọi một động thái trì hoãn để các hoạt động cứu trợ nhân đạo được thực hiện.

Mỹ yêu cầu Israel tạm hoãn chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn để tranh thủ thời gian triển khai các hệ thống phòng không tới khu vực, đồng thời tạo điều kiện để nguồn viện trợ có thể đến được với người dân Gaza.