“Bông hồng vàng” Nguyễn Nam Phương “người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi”

Minh Khang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bà Nguyễn Nam Phương, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Lan Anh là một trong số 273 người cao tuổi toàn quốc vừa được Hội người cao tuổi Việt Nam vinh danh “người cao tuổi làm kinh tế giỏi”.

Trước đó, nữ doanh nhân từng được nhận các danh hiệu cao quý khác như: Doanh nhân tiêu biểu - Cup bông hồng vàng, giải thưởng “Ngọn hải đăng”, bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ, Bằng khen của TW MTTQVN ... và đặc biệt là Huân Chương Lao động hạng Nhì năm 2022.

 Bà Nguyễn Nam Phương (áo khoác trắng) và những đại biểu người cao tuổi làm kinh tế giỏi
 Bà Nguyễn Nam Phương (áo khoác trắng) và những đại biểu người cao tuổi làm kinh tế giỏi

 Vinh danh người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Mỗi dịp cuối năm, là thời điểm để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể... thường ngồi lại tổng kết về hoạt động của mình. Trong không khí ấm cúng, mới đây tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ IV giai đoạn 2018 - 2023.

Điều đặc biệt, Hội nghị có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo cấp cao như đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Sự hiện diện của các vị lãnh đạo cấp cao cho thấy mối quan tâm mà Đảng, Nhà Nước dành cho đội ngũ sản xuất là người cao tuổi.

Hội nghị Biểu dương người cao tuổi lần thứ IV mang đến thông điệp “phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tại Hội nghị có 273 người cao tuổi đại diện cho hơn 7 triệu người cao tuổi trên cả nước được vinh danh là người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Họ là tấm gương sáng không chỉ về mặt kinh tế, lao động sản xuất giỏi mà còn có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xả hội, dấn thân vì cộng đồng.

Bà Nguyễn Nam Phương (áo trắng) tham dự lễ biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi
Bà Nguyễn Nam Phương (áo trắng) tham dự lễ biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: “Đây là những tấm gương sáng, quyết chí vươn lên làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội và tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Những tập thể và cá nhân này có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”.

Trong số 273 người cao tuổi tiêu biểu được vinh danh có bà Nguyễn Nam Phương, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Lan Anh đến từ vùng đất đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xa xôi. Dù là đại diện một doanh nghiệp đến từ phía Nam nhưng danh tính bà Nguyễn Nam Phương có lẽ không hề xa lạ với nhiều người. Vị nữ doanh nhân trước đó đã rất nhiều lần được tuyên dương bởi thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

“Bông hồng vàng” vì cộng đồng

Chúng tôi gặp bà Nguyễn Nam Phương, sau khi nữ doanh nhân trở về từ Hà Nội. Trên khuôn mặt người phụ nữ luôn toát lên nụ cười phúc hậu. Với bà Phương ngoài điều hành kinh doanh thì hoạt động từ thiện xã hội như một phần sứ mệnh được cuộc đời giao phó. Bà Phương chia sẻ: “Tôi sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, thời trẻ cũng trải qua nhiều thăng trầm, bôn ba. Để có được thành công như ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi luôn tâm niệm làm doanh nghiệp không chỉ là vì bản thân mà phải tạo công ăn việc làm cho nhiều người, phát triển địa phương, đồng hành cùng các hoàn cảnh nghèo khó”.

Chúng tôi được biết, Công ty TNHH Lan Anh nơi bà Phương làm Chủ tịch HĐTV là doanh nghiệp thuộc top đầu về đóng góp ngân sách cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiều năm liên tục. Công ty TNHH Lan Anh tọa lạc tại ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, thành lập từ năm 2006. Trải qua 17 năm hoạt động, công ty từng bước phát triển, khẳng định được uy tín, năng lực trên các lĩnh vực: Bất động sản, Sản xuất vật liệu xây dựng gạch Terrazzo; Dịch vụ nhà hàng; Sản xuất nông nghiệp theo mô hình VAC; Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai Safety…

Trên chặng đường phát triển, Công ty TNHH Lan Anh luôn đồng hành cùng chính quyền sở tại, người dân xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống. Công ty TNHH Lan Anh hiện là chủ đầu từ nhiều dự án tâm điểm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như: KDC (khu dân cư) Lan Anh I, KDC Lan Anh II, KDC Lan Anh IV, KDC Lan Anh V, KDC Lan Anh 7, 7B... Điều đặc biệt, trong mỗi khu dân cư chủ đầu tư luôn dành nhiều suất ưu tiên để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp, dù theo quy định là không bắt buộc.

Bà Nguyễn Nam Phương đón nhận danh hiệu Huân chương Lao động Hạng Nhì
Bà Nguyễn Nam Phương đón nhận danh hiệu Huân chương Lao động Hạng Nhì

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Lan Anh luôn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, công tác từ thiện, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ quỹ người nghèo, trẻ em khuyết tật, quỹ phòng, chống Covid -19... Số tiền đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện lên đến trên hàng chục tỉ đồng mỗi năm. Riêng năm 2020 - 2021, công ty đóng góp số tiền là hơn 29 tỉ đồng. Năm 2022 -2023 số tiền Công ty đóng góp hơn 25 tỉ 600 triệu đồng. Những số tiền đóng góp trên chưa kể đến các đợt tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... của bà Nguyễn Nam Phương và Công ty TNHH Lan Anh.

Năm 2023, bà Nguyễn Nam Phương và Công ty TNHH Lan Anh ủng hộ cho nhà nước hơn 6000m2 đất xây dựng khu tái định cư và làm hạ tầng giao thông kết nối tại xã Hòa Long. Công ty cũng hỗ trợ quỹ đất không nhận tiền giải phóng mặt bằng (cho diện tích được nhận) trị giá 7 tỉ đồng và giá trị tài sản trên đất trị giá 4,2 tỉ đồng, tổng giá trị hơn 11 tỉ đồng.

Là người đứng đầu của một doanh nghiệp tiêu biểu cá nhân bà Nguyễn Nam Phương được nhận nhiều giải thưởng cao quý. Trong đó có các giải thưởng: Bằng khen của TW MTTQ Việt Nam năm 2021, giải thưởng “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cup Bông hồng vàng” (Vào các năm 2008, 2009, 2010 - Giải thưởng được trao bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam đồng tổ chức). Giải thưởng Thánh Gióng vào năm 2016; Giải thưởng Ngọn Hải Đăng năm 2010.

Cũng năm 2010, bà Nguyễn Nam Phương nhận danh hiệu Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà Nước trao tặng. Đến cuối năm 2022, Công ty TNHH Lan Anh được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho tập thể công ty và cá nhân bà Nguyễn Nam Phương được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số 1139/QĐ-CTN/ngày 05/10/2022). Ngoài ra, bà Nguyễn Nam Phương còn nhiều lần được nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ, bằng khen của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... cho những cống hiến trong việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống Covid-19...

Với bà Nguyễn Nam Phương việc được vinh danh là người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần này rất có ý nghĩa. Bởi như bà tâm niệm: “Làm kinh tế không nên phân biệt tuổi tác, tôi sẽ tiếp tục điều hành công ty, tạo hiệu quả kinh tế đóng góp vào ngân sách địa phương cho đến khi còn có thể. Là doanh nhân thuộc Hội người cao tuổi, tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm trước thế hệ trẻ. Tôi muốn truyền ngọn lửa lao động chân chính đến với thế hệ con, cháu. Khi có đam mê, nhiệt huyết và tinh thần nhân ái, chắc chắn các bạn sẽ thành công”.

Tinh thần lao động hăng say của bà Nguyễn Nam Phương cũng là tinh thần mà chúng tôi cho rằng thế hệ trẻ trên đất nước chúng ta nên học hỏi. Nền kinh tế Việt Nam đang bước vào con đường hội nhập toàn diện, sức mạnh của nội lực đất nước đến từ khát vọng, ý chí, trí tuệ của mỗi người trong chúng ta.

Thay lời kết, chúng tôi chúc bà Nguyễn Nam Phương và những tấm gương người cao tuổi tiêu biểu khác cùng toàn thể người cao tuổi sức khỏe, bình an, tiếp tục cống hiến vì cộng đồng. Xin nhắc lại hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc tết người cao tuổi nhân dịp xuân Nhâm Dần 1962 được Thủ Tướng Phạm Minh Chính đọc tại Hội nghị: “Tuổi già nhưng chí không già/ góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh” để bày bỏ lòng biết ơn với những thế hệ người cao tuổi Việt Nam.