Có hợp lý việc ông chủ Samsung được xử trắng án?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc ông Lee Jae-yong được tòa tuyên vô tội sau những cáo buộc vi phạm pháp luật trong vụ sáp nhập hai chi nhánh của Samsung năm 2015 đã gây ra nhiều tranh cãi.

Lee Jae-yong, ông chủ tỷ phú của Samsung Electronics, một trong những hãng công nghệ lớn nhất thế giới, vừa được tòa án Seoul tuyên bố vô tội vào hôm thứ Hai sau khi nhận cáo buộc thao túng cổ phiếu và gian lận kế toán trong vụ sáp nhập gây tranh cãi vào năm 2015 của Cheil Industries và Samsung C&T Corp – hai chi nhánh của Samsung.

Việc được tuyên trắng án là một niềm an ủi lớn đối với ông Lee, người đã vướng vào các vấn đề pháp lý trong nhiều năm.

Ông chủ của Samsung Electronics Lee Jae-yong. Ảnh: CNN
Ông chủ của Samsung Electronics Lee Jae-yong. Ảnh: CNN

Năm 2023, các công tố viên Hàn Quốc đã yêu mức án 5 năm tù đối với ông Lee, cáo buộc ông và các giám đốc điều hành khác thổi phồng giá cổ phiếu của công ty dệt may Cheil Industries và phá giá của công ty xây dựng và kỹ thuật Samsung C&T trước thương vụ sáp nhập. Họ cáo buộc việc sáp nhập hai công ty này sẽ giúp ông Lee nắm quyền kiểm soát chặt chẽ hơn đối với Samsung Electronics.

Các luật sư của ông Lee đã phủ nhận những cáo buộc trên, đồng thời cho biết việc sáp nhập sẽ giúp cho công việc quản lý trở nên dễ dàng hơn.

Chánh án Tòa án trung tâm quận Seoul Park Jung-jae cho biết không có đủ bằng chứng cho thấy Samsung có ý định gây ra thiệt hại cho Samsung C&T và các cổ đông của công ty bằng việc sáp nhập.

“Ngay cả khi quyền kiểm soát của ông Lee được gia tăng, việc sáp nhập trong trường hợp này không thể bị xem là không công bằng, miễn là có mục đích hợp lý” – ông Park cho biết.

Các chuyên gia đã tỏ ra ngạc nhiên với phán quyết này và không rõ liệu các công tố viên có kháng cáo hay không.

Park Sangin, giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul, nói với CNN: “Đó là một phán quyết hoàn toàn gây sốc và sẽ làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với hệ thống pháp luật cũng như tính lành mạnh của thị trường vốn Hàn Quốc”.

Không chỉ đối mặt với những cáo buộc trên, ông Lee cũng từng bị kết tội hối lộ và các tội danh tham nhũng vào năm 2017 trong một vụ án khác với mức án 5 năm tù. Tuy nhiên, ông đã được trả tự do sau chưa đầy một năm khi tòa phúc thẩm bác bỏ một số cáo buộc và hủy bỏ bản án.

Tuy nhiên, vị tỷ phú này lại bị đưa trở lại nhà tù vào tháng 1/2021 sau khi bị Tòa án tối cao Seoul kết án hai năm rưỡi liên quan đến tội tham ô và hối lộ mà không được hưởng án treo. Ông đã được tạm tha vào tháng 8/2021 và được ân xá một năm sau đó.

Việc ông Lee được tuyên bố trắng án sẽ giúp Samsung thở phào nhẹ nhõm sau một quãng thời gian chật vật với tình trạng doanh số sụt giảm. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc gần đây đã đánh mất ngôi vị nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới vào tay Apple cũng như vừa công bố về tình trạng sụt giảm lợi nhuận trong quý thứ tư liên tiếp.

Trong phiên tòa xét xử vào năm ngoái, ông Lee đã xin lỗi về những rắc rối pháp lý mà Samsung và các cổ đông của hãng phải gánh chịu do các cuộc chiến pháp lý của mình.

“Thế giới đang phải đối mặt với những rủi ro địa chính trị và đất nước chúng ta đang bị vướng vào chúng. Sự đổi mới công nghệ trên thế giới đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn con người có thể tưởng tượng. Do vậy, tôi tin rằng chúng ta cần phải ứng phó trước một tương lai khó lường và việc sáp nhập hai công ty sẽ thúc đẩy đang thúc đẩy điều đó” – ông nói trước các cổ đông.

Ông nhấn mạnh: “Trong tương lai, tôi muốn giúp Samsung thực sự nắm giữ vị trí số một và tập trung toàn bộ khả năng của mình để giúp tập đoàn tiến về phía trước”.