Sóc Trăng:

Đại uý cảnh sát nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024

Xuân Lương - Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, Đại úy Nguyễn Toàn Em - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa được trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng 2024.

Cụ thể, Đại úy Nguyễn Toàn Em đã tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động trong chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện hè, chiến dịch tình tình nguyện mùa đông - xuân tình nguyện năm 2023 với chuỗi các sự kiện như: Ngày thứ bảy tình nguyện và hành quân xanh tại xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú;...

Đại úy Nguyễn Toàn Em tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID). Ảnh Xuân Lương
Đại úy Nguyễn Toàn Em tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID). Ảnh Xuân Lương

Tổ chức hành quân về nguồn tại xã Phú Tâm, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành; thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID). Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp về người thanh niên công an Sóc Trăng - bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Ngoài ra, Đại úy Toàn Em cùng các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn thành lập Tổ thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại nơi tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính.

Thường xuyên duy trì thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên như: Tổ chức ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh”; thực hiện trồng cây xanh, trồng hoa xung quanh cơ quan, đơn vị tạo môi trường xanh, sạch, đẹp,.. góp phần tạo mỹ quan khu vực Khối Cảnh sát Công an tỉnh.

Đại úy Nguyễn Toàn Em chia sẻ: "Với vai trò là Bí thư Chi đoàn đơn vị Phòng CSQLHC về TTXH, được lãnh đạo giao nhiệm vụ thực hiện các mặt công tác Đoàn của đơn vị, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong công việc, luôn đi đầu, gương mẫu tham gia tất cả các hoạt động, phong trào đoàn do Đoàn cấp trên phát động.

Đồng thời, tôi cũng chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và phối hợp với các Chi đoàn trong Công an tỉnh và các chi đoàn kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, thông qua các chuyến hành quân về nguồn, với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực”.

Thượng tá Phan Hồng Hải - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, nhận xét: “Đại úy Nguyễn Toàn Em là cán bộ có năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác đoàn. Đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn hỗ trợ anh em trong đơn vị cùng hoàn thành nhiệm vụ”.

Với những thành tích đó, Đại úy Nguyễn Toàn Em đã vinh dự được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh, của BCH Tỉnh Đoàn Sóc Trăng và của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Vừa qua, Đại úy Toàn Em là cá nhân duy nhất của tuổi trẻ Sóc Trăng được vinh dự đề nghị và được xét nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

 

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng cho Bí thư Chi đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở; cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Đồng thời, tạo động lực để cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.