Dành trọn ngày chủ nhật để làm sạch bãi biển Phú Quốc

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Quyết tâm làm sạch rác bãi biển Phú Quốc, Câu lạc bộ Phú Quốc sạch và xanh ra đời, hội tụ những bạn trẻ cùng chung chí hướng trong công tác bảo vệ môi trường, không quản ngại khó khăn, dành ngày nghỉ cuối tuần để làm những việc có ý nghĩ giúp Đảo Ngọc luôn xanh, sạch.

Câu lạc bộ Phú Quốc sạch và xanh nhặt rác trên bãi biển. (Ảnh Tiểu Sanh)
Câu lạc bộ Phú Quốc sạch và xanh nhặt rác trên bãi biển. (Ảnh Tiểu Sanh)

Dành trọn ngày chủ nhật để nhặt rác

Sau 9 năm hoạt động, Câu lạc bộ Phú Quốc sạch và xanh đã tổ chức 267 hoạt động, thu gom hơn 205 tấn rác thải nhựa từ nhiều loại. Đồng hành của câu lạc bộ là 78 doanh nghiệp và hơn 9.374 lượt tình nguyện viên đã đóng góp vào các hoạt động bảo vệ môi trường này. Đáng chú ý, trong mọi hoạt động, câu lạc bộ gần như không xả rác ra môi trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu giữ gìn sự trong sạch cho hòn Đảo Ngọc luôn xanh – sạch.

Người dân mang rác thải nhựa đổi lấy quà. (Ảnh Tiểu Sanh)
Người dân mang rác thải nhựa đổi lấy quà. (Ảnh Tiểu Sanh)

Chia sẻ về hành trình của mình, anh Trần Văn Sanh - Trưởng nhóm Phú Quốc sạch và xanh cho hay: Là một người con phố đảo, tôi luôn có ý thức trách nhiệm của bản thân đối với Đảo Ngọc, cố gắng làm mọi việc để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao vị thế du lịch Phú Quốc, góp phần quảng bá vẻ đẹp Đảo Ngọc đến với du khách gần xa.

“Trong một lần tham gia hoạt động cùng các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Phú Quốc sạch và xanh, tôi cảm phục những hành động đẹp đầy ý nghĩa của các bạn trẻ, mang lại vẻ đẹp cho các bãi biển Phú Quốc luôn sạch đẹp. Những hành động đó tuy nhỏ nhưng cho thấy các bạn là người sống có trách nhiệm và tâm huyết với công việc của mình”, chị Trần Thị Lan chia sẻ.

Điểm đổi rác thải nhựa lấy quà, mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. (Ảnh Tiểu Sanh)
Điểm đổi rác thải nhựa lấy quà, mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. (Ảnh Tiểu Sanh)

Chị Trần Thị Ánh Ngọc, một thành viên của câu lạc bộ khẳng định: Câu lạc bộ Phú Quốc sạch và xanh không chỉ là người bảo vệ môi trường mà còn là nguồn động viên, kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một Phú Quốc bền vững và sống xanh hơn. Những gì câu lạc bộ làm đã chứng minh rằng sự đoàn kết và hành động nhỏ có thể tạo ra sự thay đổi lớn mỗi ngày để giữ cho Phú Quốc luôn xanh sạch và tràn đầy năng lượng tích cực.

Quyết tâm làm sạch bãi biển

“Trong một lần tình cờ thấy một du khách nước ngoài nhặt rác ở bãi biển Dinh Cậu, bản thân tôi cảm nhận mình cần làm một điều gì đó cho TP, nhất là làm sao cho Phú Quốc đẹp hơn, sạch hơn và xanh hơn. Năm 2015, tôi và nhóm bạn lập “Nhóm Phú Quốc sạch và xanh” để gom rác tại một số bãi biển của TP. Ban đầu, nhóm gồm các bạn hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn”, Sanh chia sẻ.

Những hành động nhỏ của các bạn trẻ góp phần lan tỏa tình yêu đối với Đảo Ngọc trong cuộc chiến với rác thải. (Ảnh Tiểu Sanh)
Những hành động nhỏ của các bạn trẻ góp phần lan tỏa tình yêu đối với Đảo Ngọc trong cuộc chiến với rác thải. (Ảnh Tiểu Sanh)

Tiêu chí của nhóm là lan tỏa để nhiều người cùng tham gia vào các chiến dịch làm sạch bãi biển công cộng; xây dựng một Phú Quốc nói không với ống hút nhựa. Dù có những khó khăn nhất định về dụng cụ, phương tiện nhưng nhóm đã nhận được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tình nguyện viên, trưng dụng tối đa các vật dụng sẵn có; đồng thời trang bị đồng phục tươm tất cho cả nhóm…

Với những quyết tâm làm sạch các bãi biểu, Câu lạc bộ Phú Quốc sạch và xanh đã len lỏi vào mọi ngọc ngách của những bải biển để nhặt từng cọng rác, chai nhự, miếng xốp…. Cho dù nắng hay mưa nhóm cũng dành trọn những ngày chủ nhật để làm sạch bãi biển.

Ngoài việc thực hiện các chương trình do câu lạc bộ đề ra, các thành viên còn tham gia các hoạt động khác như: “Ngày vì môi trường Phú Quốc”; đồng hành cùng dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa” do Tổ chức bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tổ chức; tham gia hoạt động “Giám sát rác thải biển” cùng Vườn Quốc gia, WWF trong khu Bảo tồn biển và nhiều bãi biển trên địa bàn TP, đặc biệt là hoạt động “giải cứu rạn san hô” đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân.

Để việc làm của mình thêm phần ý nghĩa, các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Phú Quốc sạch và xanh đưa ra nhiều sáng kiến đầy ý nghĩa như: Đổi rác lấy quà; đạp xe truyền tải thông điệp về giảm thiểu ô nhiễm không khí; làm sạch bãi biển; làm cây thông từ dép; chiến dịch thu gom pin đã qua sử dụng….