Đáp lại nỗ lực hòa giải của Qatar, Hamas thả 2 con tin người Mỹ

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 20/10 cho biết, nhóm phiến quân Hamas đã trả tự do cho 2 công dân Mỹ bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công vào Israel gần 2 tuần trước.

Hai con tin người Mỹ được Hamas trả tự do đang trên đường đến một căn cứ quân sự ở miền trung Israel. Ảnh: Reuters
Hai con tin người Mỹ được Hamas trả tự do đang trên đường đến một căn cứ quân sự ở miền trung Israel. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel, lực lượng Hamas đã thả hai con tin người Mỹ, hai mẹ con Judith và Natalie Raanan và là những người bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7/10 của nhóm Hồi giáo này vào phía nam Israel.

Theo Reuters, những người phụ nữ này được đưa từ vùng Nahal Oz, gần biên giới Gaza và đang trên đường đến một căn cứ quân sự ở miền trung Israel.

Hai con tin đầu tiên được thả đến từ Evanston, vùng ngoại ô Illinois của Chicago. Họ là những con tin đầu tiên được giải thoát kể từ khi lực lượng Hamas tấn công Israel gần hai tuần trước, sát hại 1.400 người, chủ yếu là dân thường và bắt giữ khoảng 200 con tin.

Abu Ubaida, người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas, cho biết các con tin được thả sau nỗ lực hòa giải của Qatar.

Một nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết việc thả hai con tin người Mỹ là "bước đầu tiên và các cuộc thảo luận đang diễn ra để có thêm nhiều con tin khác được thả".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo một nhóm từ Đại sứ quán Mỹ tại Israel sẽ sớm gặp lại hai công dân Mỹ được trả tự do.

Theo Ngoại trưởng Blinken, hiện vẫn còn 10 người Mỹ vẫn chưa được tìm thấy sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10.

Cùng ngày, Tổng thống Joe Biden đã cảm ơn Qatar và Israel vì sự hợp tác của họ trong việc đảm bảo việc thả cặp đôi này

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar nói rằng việc thả con tin diễn ra "sau nhiều ngày liên lạc liên tục", và cuộc đối thoại về việc thả con tin sẽ tiếp tục.

Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cho biết họ đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả con tin bằng cách vận chuyển họ từ Gaza đến Israel.

Đài truyền hình Kan của Israel đưa tin hai người phụ nữ mang hai quốc tịch Israel và Mỹ.

Lực lượng Hamas trước đây đã tuyên bố những người bị bắt giữ có quốc tịch "nước ngoài" là những "vị khách" và sẽ được trả tự do.

Quân đội Israel (IDF) cùng ngày thông báo hầu hết trong số khoảng 200 con tin bị lực lượng Hamas bắt cóc và đưa về Dải Gaza hiện còn sống.

Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas và liên tục tấn công Dải Gaza bằng các cuộc không kích trong suốt 2 tuần qua, khiến hơn 2 triệu người bị bao vây và cấm vận chuyển thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế.

Cuộc xung đột Hamas-Istrael bùng phát từ ngày 7/10 đã khiến hàng ngàn người Israel và Palestine thiệt mạng.

Bộ Y tế Palestine cho biết ít nhất 4.137 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có hàng trăm trẻ em và 13.000 người bị thương ở Gaza. Theo báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ), hơn 1 triệu người đã trở thành vô gia cư sau khi chiến sự bùng phát.

Hiện cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi tạo điều kiện để đưa hàng hóa cứu trợ đến Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah trên biên giới Ai Cập. Đây là điểm duy nhất đi vào Gaza mà không nằm trong sự kiểm soát của Israel.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 20/10 đã đến thăm cửa khẩu giữa Dải Gaza và Ai Cập và cho biết viện trợ nhân đạo phải được phép đi qua càng sớm càng tốt.

Tổng thống Biden hôm 20/10 cũng thông báo các xe tải chở hàng viện trợ sẽ đến Dải Gaza nơi trong vòng 24-48 giờ tới.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden và Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu đã thảo luận về kế hoạch bắt đầu chuyển viện trợ nhân đạo từ Ai Cập đến Dải Gaza.