Để điều tốt ngày càng “đơm hoa”

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với chuyên mục “Người tốt, việc tốt” trên cả báo giấy và báo điện tử, các tọa đàm được tổ chức hằng năm, Báo Kinh tế & Đô thị đã trở thành một kênh quan trọng nhằm lan tỏa hàng ngàn cá nhân tiêu biểu, những hành động đẹp, trên các lĩnh vực đời sống xã hội…

Phong trào “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô đã trở thành nét đẹp tiêu biểu, mang bản sắc riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Góp sức cùng TP, trong những năm qua, với chuyên mục “Người tốt, việc tốt” trên cả báo giấy và báo điện tử, các tọa đàm được tổ chức hằng năm, Báo Kinh tế & Đô thị đã trở thành một kênh quan trọng trong phát hiện, tuyên tuyền, lan tỏa hàng ngàn cá nhân tiêu biểu, những hành động đẹp, việc làm thiện nguyện, nghĩa cử cao đẹp trên các lĩnh vực đời sống xã hội…

Tọa đàm trực tuyến Gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt năm 2023 “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp”.
Tọa đàm trực tuyến Gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt năm 2023 “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp”.

Phát hiện, tuyên truyền để lan tỏa các tấm gương tiêu biểu, người tốt, việc tốt là một nhiệm vụ quan trọng của báo chí. Với Báo Kinh tế & Đô thị, trong 25 năm qua đã làm tốt vấn đề này. Với chuyên mục được duy trì thường xuyên, hàng năm Báo đều xây dựng các kế hoạch cụ thể, thu hút sự tham gia của toàn thể các phóng viên, đồng thời rèn luyện, hình thành những “cây viết” xuất sắc về lĩnh vực này. Mỗi năm báo đã phát hiện hàng trăm tấm gương điển hình, bình dị nhưng cao quý trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua tuyên truyề, đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “người tốt, việc tốt” phát triển rộng và sâu hơn.

Qua Báo, bạn đọc được biết đến, được hiểu thêm về rất nhiều hành động đẹp, những việc làm tốt thầm lặng, tấm gương nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Từ những người nông dân dám nghĩ dám làm, những cán bộ kiểu mẫu của dân… đến những người luôn sẵn lòng sẻ chia cuộc sống vì người khác. Nhiều người tốt, việc làm tốt tưởng như ít thấy mà hiện hữu giữa đời thường, tưởng như ít gặp mà nhiều lắm ở quanh ta… Và từ đó thêm tự hào, thêm trân trọng những chân dung sống động, dung dị, đời thường với nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân văn trong cộng đồng ấy mang đậm nét văn hóa của người Hà thành.

Đặc biệt, hằng năm, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức tọa đàm trực tuyến Gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt. Tọa đàm đã trở thành hoạt động thường niên, với mục đích biểu dương, tôn vinh cũng như tạo diễn đàn để những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của TP Hà Nội trên các lĩnh vực đời sống cùng giao lưu, chia sẻ với bạn đọc những câu chuyện, kinh nghiệm của cá nhân mình. Thông qua buổi tạo đàm, giao lưu trực tuyến này, Báo đã truyền tải những thông điệp, ý nghĩa, góp phần truyền cảm hứng tích cực cho bạn đọc, để nhân rộng, lan tỏa ra xã hội việc làm tốt, hành động đẹp cũng như tinh thần vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Và cũng thông qua các cuộc tọa đàm này, những người làm Báo Kinh tế & Đô thị đã có cơ hội được gặp, được cảm phục hơn trước nghị lực, việc làm của những vị khách mời. Trong số đó, có nhiều những tấm gương vượt lên trên những khó khăn của bản thân để thành công như anh Lê Việt Cường, nhà sáng lập Vụn ART, cũng là một người khuyết tật, anh đã thành công trong “ghép những mảnh vụn để viết giấc mơ của người khuyết tật”, mang lại việc làm ổn định cho các bạn khuyết tật và điều quan trọng hơn là để họ được khẳng định bàn thân minh.

Bà Phan Thị Bính (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) mang đến những câu chuyện đầy cảm động trong những chuyến thiện nguyện. Là một cán bộ công chức về hưu hết lòng vì các hoạt động từ thiện, bà thành lập nhóm thiện nguyện Từ Tâm đã có rất nhiều hoạt động thiết thực để chia sẻ, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, những người khó khăn hoạn nạn. Hay những người trẻ như anh Nguyễn Tiến Huy (sinh năm 1995 - người sáng lập và điều hành nhóm Hà Nội Xanh) muốn cống hiến hết mình vì môi trường, giúp Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn… Rất nhiều những vị khách mời của Báo khi nhắc đến câu chuyện, việc làm của mình đều bảo rằng, họ chưa bao giờ cho rằng việc làm của mình là to lớn, đáng biểu dương, với họ đơn giản chỉ là việc vốn dĩ nên làm, để rồi điều tốt ngày càng “đơm hoa, nảy lộc”.

Với Báo, khi tổ chức các cuộc tọa đàm, không chỉ là một cách để tuyên truyền phong trào thi đua người tốt, việc tốt của TP mà còn để nhân lên niềm vui và hạnh phúc, để những câu chuyện đẹp từ lòng tốt, việc tốt sẽ tiếp tục nảy mầm, vươn xa, tạo thành một sức lan tỏa rộng lớn trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu đẩy lùi cái xấu, tạo niềm tin và động lực cống hiến cho mọi người mà Báo Kinh tế & Đô thị đã và đang kiên trì và bền bỉ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.