Doanh nghiệp, doanh nhân là động lực phát triển kinh tế Thủ đô và đất nước

Khắc Kiên - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long 2021 với chủ đề: “Đoàn kết cùng thành công”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme), cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thời gian vừa qua đã khẳng định bản lĩnh trong gian khó, có trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, sự kiện nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô năm 2021.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng sản xuất chủ yếu của nền kinh tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của TP qua các thời kỳ; tiến trình phát triển của đội ngũ doanh nhân gắn bó mật thiết với công cuộc đổi mới của Thủ đô.

Vượt khó cống hiến

Với thông điệp “Doanh nghiệp - động lực phát triển kinh tế của đất nước”, trong những năm qua, Hà Nội đã chứng kiến cộng đồng doanh nghiệp phát triển hùng hậu cả về số lượng, chất lượng với hơn 300.000 doanh nghiệp, hơn 1.400 hợp tác xã và khoảng 177.000 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp và doanh nhân đã thể hiện vai trò và đóng góp quan trọng thúc đẩy sự chuyển mình và cất cánh của nền kinh tế TP. Ước tính, hiện nay khu vực doanh nghiệp đóng góp trên 66% GDP, 83% tổng số lao động xã hội, 97% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thủ đô.

Đồng hành cùng chương trình có: T&T Group, SHB, SHS, BRG, Văn Phú Invest, Tập đoàn Phú Mỹ, Geleximco, Minh Tien Group, BSH, Sunhouse, Inox Hoàng Vũ, Tân Á -  Đại Thành, Công ty CP 22, Tập đoàn Mỹ Hạnh, TNG Holdings Việt Nam, Dệt May Nam Dương, Trung Thành Foods, C&D TP Hồ Chí Minh, HCA tại TP Hồ Chí Minh, Astec, Công ty CP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C, Bất động sản 1 2 3, Koffman Việt Nam, Công ty Tân Phát, Công ty Thu Hà, May 10, Công ty Nhật Hải, Công ty Mai Thị, Tập đoàn Visimex, Telecom Hà Nội, Công ty CP Misa, Hùng Thành...

Các doanh nghiệp, doanh nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, xuất hiện một lực lượng doanh nhân trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, khởi nghiệp thành công các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo.

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang nêu cao tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng TP, vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Điều đáng trân trọng là, trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ chủ động có những giải pháp linh hoạt tự thích ứng, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, mà còn có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, cộng đồng, đóng góp lớn vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 và ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế cho các địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân với Thủ đô và đất nước.

“Thay mặt lãnh đạo TP, tôi xin biểu dương, ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, nhất là trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền nói.

Sẻ chia, đồng hành, hỗ trợ

Trong quá trình phát triển, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và TP luôn quan tâm, sẻ chia, đồng hành, hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ và TP đã có nhiều chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho những doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều thành tích đóng góp xuất sắc đối với sự phát triển của Thủ đô và Hiệp hội. Ảnh: Thanh Hải

Chính quyền TP luôn quan tâm và chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện bằng việc tổ chức các hội nghị, đối thoại, gặp mặt để tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đồng thời, TP đã và đang tập trung triển khai Kế hoạch số 246 ngày 1/11/2021 về phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh thuế, hải quan, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai... theo hướng nhanh nhất cho các doanh nghiệp; Tập trung xây dựng và hoàn thiện đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp.

Năm 2021 là năm thứ 2 tiếp tục ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của T.Ư và TP, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương (2,92%). Hà Nội là một trong những tỉnh, TP đầu tiên áp dụng thành công dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Trong năm 2021, TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho khoảng 25.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 346.000 tỷ đồng. 

4 yêu cầu để phát triển kinh tế

Với những kết quả đạt được của TP trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp Nhân dân. Điều đó đã khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư, đồng hành cùng TP quyết tâm thực hiện mục tiêu “kép”.

Với phương châm "Không để người nào bị bỏ lại phía sau", tại lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2021, Ban tổ chức đã vận động các doanh nhân, doanh nghiệp hưởng ứng và ủng hộ phong trào an sinh xã hội tổng số tiền 3.375.000.000 đồng.

Cụ thể: Tập đoàn T&T ủng hộ 2 tỷ đồng; Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 500 triệu đồng; Tập đoàn Geleximco 300 triệu đồng, Chi hội Happy Women Leader Network 200 triệu đồng, Tập đoàn Stavian 100 triệu đồng, Tập đoàn Phú Mỹ 100 triệu đồng, Công ty TNHH Inox Hoàng Vũ 30 triệu đồng, TSES Fashion Group 30 triệu đồng, Công ty CP Đầu tư và Giải pháp Vietis 25 triệu đồng, Công ty CP M2 Việt Nam 20 triệu đồng, Công ty Bảo hiểm Bưu điện Âu Lạc PTI 20 triệu đồng, Thương hiệu Bất động sản Tuấn 1 2 3 (thành viên tập đoàn Việt Rich) 15 triệu đồng, Công ty CP Lữ hành Quốc tế Việt Nam Number One (thành viên tập đoàn Việt Rich) 15 triệu đồng.

TP luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”. Trên tinh thần đó, TP mong muốn và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô triển khai, hưởng ứng một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng có lợi, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp; phát triển bền vững;

Hai là, thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất và kinh doanh dựa trên số hoá, đẩy mạnh chuyển đổi số; Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp;   

Ba là, chủ động bắt nhịp các chuẩn mực của khu vực và quốc tế; nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của khu vực và thế giới, đưa các sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu;

Bốn là, hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam do Thủ Tướng Chính phủ phát động, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh bài bản, đúng pháp luật, tiếp tục tham gia đồng hành cùng Thành phố trong các chương trình an sinh xã hội.

Với 4 đề nghị trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, TP cam kết tiếp tục đồng hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa cùng với các doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô để vượt qua khó khăn thách thức, đón bắt các cơ hội, duy trì và tiếp tục vươn lên, phát triển ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Thủ đô, xứng đáng với vai trò là động lực quan trọng để phát triển kinh tế của Thủ đô và đất nước.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh: Tận tâm cống hiến vì sự phát triển chung

Hanoisme được thành lập từ năm 1995. Qua 26 năm xây dựng và trưởng thành, Hanoisme vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen Thủ tướng. Năm 2018, Hanoisme vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng bức trướng nhân dịp Đại hội lần V, hàng năm luôn được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của UBND TP Hà Nội, VCCI, Bộ Công Thương, Bộ LĐTB&XH, MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hanoisme là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và TP, tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của TP; tham gia tích cực các hội nghị đối thoại với doanh nhân của T.Ư và TP, tập hợp tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội...

 

Thời gian qua, sự quan tâm tạo điều kiện cải thiên môi trường đầu tư kinh doanh của TP ngày một nâng lên, thể hiện qua chỉ số PCI của TP 3 năm liền đứng trong top 10 toàn quốc. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở chỉ đạo của T.Ư, từ năm 2020 đến nay, TP đã ban hành và triển khai các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Qua đó, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân với bản lĩnh của mình đã duy trì và vượt khó, phát triển để có những cống hiến cho xã hội... Cộng động doanh nghiệp, doanh nhân mong các chính sách đúng và trúng, đi vào thực tế để sớm phục hồi nến kinh tế. Hanoisme sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tận tâm cống hiến để đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển chung.