Huyện Thường Tín phát huy hiệu quả quỹ vì người nghèo

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ năm 2000, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động "Ngày Vì người nghèo" trên phạm vi cả nước và lấy ngày 17/10 hàng năm là "Ngày Vì người nghèo". Cũng từ đây, Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín đã hưởng ứng tạo thành phong trào lan tỏa.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ở xã Hiền Giang
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ở xã Hiền Giang

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng khẳng định: Trong những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái của dân tộc, Uỷ ban MTTQ huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo.

Thông qua nhiều cách làm sáng tạo, cuộc vận động đóng góp Quỹ "Vì người nghèo” trên địa bàn huyện Thường Tín đã trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng. Từ đó, hàng trăm gia đình được giúp đỡ và nhiều ngôi nhà Đại đoàn kết được dựng lên, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người nghèo.

Để cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thực sự đi vào đời sống của người dân, mang lại hiệu quả thiết thực, Uỷ ban MTTQ huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ "Vì người nghèo” để vận động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực tham gia ủng hộ.

Nhờ vậy, cùng với số dư quỹ chuyển sang và số tiền tiếp nhận quỹ từ thời điểm tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, đến nay tổng số quỹ vì người nghèo ở cấp huyện Thường Tín đạt hơn 1,7 tỷ đồng; quỹ vì người nghèo cấp xã, thị trấn là gần 3 tỷ đồng.

Để đảm bảo sử dụng quỹ đúng mục đích, hiệu quả, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng cho biết: Trong thời gian qua, Uỷ ban MTTQ huyện đã phối hợp với UBND huyện cùng ngành chức năng chỉ đạo MTTQ các xã phối hợp thực hiện thống kê, rà soát hộ nghèo.

Các hộ được hỗ trợ từ quỹ được bình xét từ cơ sở, hộ nghèo có xác nhận của chính quyền, MTTQ và phòng chức năng theo dõi để làm căn cứ xét và hỗ trợ. Công tác quản lý, sử dụng quỹ đúng quy định dưới sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, bỏ sót...

Uỷ ban MTTQ huyện Thường Tín hỗ trợ đột xuất người dân trên địa bàn
Uỷ ban MTTQ huyện Thường Tín hỗ trợ đột xuất người dân trên địa bàn

Trong năm 2023, từ nguồn quỹ vận động được, Uỷ ban MTTQ huyện đã hỗ xây 10 nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng theo chương trình của TP; hỗ trợ xây và sửa 17 nhà trị giá 790 triệu đồng; hỗ trợ hội viên nông dân, cựu chiến binh, hội Chữ thập đỏ, hội Nạn nhân da cam xây và sửa 12 nhà trị giá gần 100 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc làm nêu trên, Uỷ ban MTTQ huyện còn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết, hỗ trợ đột xuất; giúp học sinh nghèo học tập, hỗ trợ phát triển sản xuất và nhiều chương trình hỗ trợ đột xuất khác…

Từ những kết quả trên đã minh chứng sống động cho một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Đồng thời, thể hiện được giá trị nhân văn "lá lành đùm lá rách” của Nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo thời gian qua cùng như thời gian tới.

Vui mừng được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết, Chị Nguyễn Thị Lý, thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong chia sẻ: “Nhờ được cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ gia đình tôi mới có điều kiện xây ngôi nhà kiên cố. Giờ đây tôi có thể yên tâm sống trong ngôi nhà mới của mình, tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Nhằm hưởng ứng Ngày vì người nghèo 17/10 năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín đã tổ chức phát động tháng cao điểm ủng hộ quỹ vì người nghèo từ ngày 17/10/2023 đến ngày 18/11/2023 với kế hoạch vận động là 2,3 tỷ đồng.

Có thể nói, ngày vì người nghèo và tháng cao điểm hành động vì người nghèo là hoạt động rộng lớn, mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, hợp ý Đảng, lòng dân, khơi dậy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta. Ở đó, tinh thần thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn được phát huy rộng khắp, công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được thực hiện tốt hơn.