Huỳnh Như đội nón lá cùng đồng đội về nước sau VCK World Cup nữ 2023

Hoàng Quân - Bùi Lượng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa 3/8, tuyển nữ Việt Nam đã về nước sau hành trình lịch sử tại VCK World Cup nữ 2023. Các cầu thủ được chia thành 2 nhóm khác nhau, một nhóm về TP Hồ Chí Minh và 1 nhóm về Hà Nội.

Trưa 3/8, tuyển nữ Việt Nam đã trở về Việt Nam sau hành tình lịch sử tại VCK World Cup nữ 2023.
Trưa 3/8, tuyển nữ Việt Nam đã trở về Việt Nam sau hành tình lịch sử tại VCK World Cup nữ 2023.
Tại sân bay Nội Bài, tuyển nữ Việt Nam đã được nhận những bó hoa tươi thắm từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng tình cảm của người hâm mộ.
Tại sân bay Nội Bài, tuyển nữ Việt Nam đã được nhận những bó hoa tươi thắm từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng tình cảm của người hâm mộ.
Tuyển nữ Việt Nam được chia thành 2 nhóm khác nhau, dưới sự dẫn đầu của trưởng đoàn Trương Hải Tùng, HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ ở miền Bắc đã có mặt ở sân bay Nội Bài.
Tuyển nữ Việt Nam được chia thành 2 nhóm khác nhau, dưới sự dẫn đầu của trưởng đoàn Trương Hải Tùng, HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ ở miền Bắc đã có mặt ở sân bay Nội Bài.
Huỳnh Như đội nón lá khi về đến sân bay Nội Bài. Đội trưởng Huỳnh Như tuy thuộc nhóm cầu thủ miền Nam nhưng cũng về Hà Nội.
Huỳnh Như đội nón lá khi về đến sân bay Nội Bài. Đội trưởng Huỳnh Như tuy thuộc nhóm cầu thủ miền Nam nhưng cũng về Hà Nội.
Các cầu thủ nữ Việt Nam về trong sự chào đón của người hâm mộ dù để thua cả 3 trận tại VCK World Cup nữ 2023.
Các cầu thủ nữ Việt Nam về trong sự chào đón của người hâm mộ dù để thua cả 3 trận tại VCK World Cup nữ 2023.
HLV Mai Đức Chung đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi là chiến lược gia lớn tuổi nhất cầm quân tại 1 VCK World Cup.
HLV Mai Đức Chung đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi là chiến lược gia lớn tuổi nhất cầm quân tại 1 VCK World Cup.
Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến đón các tuyển thủ nữ Việt Nam tại sân bay Nội Bài.
Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến đón các tuyển thủ nữ Việt Nam tại sân bay Nội Bài.
Người hâm mộ và truyền thông bủa vây các tuyển thủ nữ ngay khi xuống tới sân bay.
Người hâm mộ và truyền thông bủa vây các tuyển thủ nữ ngay khi xuống tới sân bay.
Huỳnh Như đội nón lá cùng đồng đội về nước sau VCK World Cup nữ 2023 - Ảnh 1
Huỳnh Như đội nón lá cùng đồng đội về nước sau VCK World Cup nữ 2023 - Ảnh 2
 
Tại VCK World Cup nữ 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 1,8 tỷ đồng qua ba trận vòng bảng. Bên cạnh đó, theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), mỗi cầu thủ Việt Nam sẽ nhận 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).
Tại VCK World Cup nữ 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 1,8 tỷ đồng qua ba trận vòng bảng. Bên cạnh đó, theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), mỗi cầu thủ Việt Nam sẽ nhận 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).
Theo Luật thi đua khen thưởng, những cá nhân, tập thể được thưởng theo các văn bản quy định của Nhà nước như giành huy chương hay phá kỷ lục SEA Games, Asiad, Olympic... không phải nộp thuế. Tuy nhiên, khoản tiền của FIFA không nằm trong nhóm trên, mà thuộc loại thu nhập bất thường nên phải nộp thuế theo quy định.
Theo Luật thi đua khen thưởng, những cá nhân, tập thể được thưởng theo các văn bản quy định của Nhà nước như giành huy chương hay phá kỷ lục SEA Games, Asiad, Olympic... không phải nộp thuế. Tuy nhiên, khoản tiền của FIFA không nằm trong nhóm trên, mà thuộc loại thu nhập bất thường nên phải nộp thuế theo quy định.
Toàn đội chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Cục TDTT khi có mặt tại sân bay.
Toàn đội chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Cục TDTT khi có mặt tại sân bay.