Nghệ An: Lập đoàn kiểm tra việc thủy điện vận hành xả lũ

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/10, Giám đốc Sở Công thương Nghệ An cho biết, đã lập đoàn kiểm tra 2 nhà máy thủy điện trên sông Quàng (huyện Quế Phong) để làm rõ quy trình xả lũ vào ngày 27/9 vừa qua.

Giám đốc Sở Công thương Nghệ An Phạm Văn Hóa thông tin, trước những dư luận vừa qua, Sở Công thương Nghệ An đã chủ động lập đoàn kiểm tra để làm rõ quy trình vận hành liên hồ chứa, xả lũ của thủy điện Nhạn Hạc và thủy điện Châu Thắng. Kết quả kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể trong khoảng 5 ngày tới.

Trước đó, Báo Kinh tế & Đô thị đã có bài viết: “Nghệ An: Cần xem xét quy trình xả lũ của các thủy điện”, thông tin về nội dung báo cáo của UBND huyện Quỳ Châu gửi UBND tỉnh Nghệ An cho thấy, đêm 26 rạng sáng ngày 27/9, trên địa bàn huyện Quỳ Châu mưa lớn cộng thêm việc lưu lượng xả lũ từ các thủy điện trên sông Quàng từ 2.000 đến 2.500m3/s đã gây ra cảnh ngập lụt trên diện rộng và thiệt hại vô cùng lớn với mức thống kê lên tới trên 177 tỷ đồng cho địa phương này.

Sau những kiến nghị từ huyện Quỳ Châu và dư luận, Sở Công thương Nghệ An đã lập đoàn kiểm tra việc vận hành liên hồ chứa, xả lũ của các thủy điện Nhạn Hạc và Châu Thắng. 
Sau những kiến nghị từ huyện Quỳ Châu và dư luận, Sở Công thương Nghệ An đã lập đoàn kiểm tra việc vận hành liên hồ chứa, xả lũ của các thủy điện Nhạn Hạc và Châu Thắng. 

Trước những thiệt hại lớn này, UBND huyện Quỳ Châu, Nhân dân huyện Quỳ Châu cũng đã có kiến nghị kèm theo báo cáo thiệt hại gửi UBND tỉnh Nghệ An, mong được hỗ trợ đánh giá nguyên nhân gây ra ngập lũ, trong đó xem xét quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện vào ngày 27/9.

Cả ba thủy điện gồm Sông Quang, Nhạn Hạc, Châu Thắng đều thực hiện xả lũ với lưu lượng lớn. Thế nhưng, duy nhất chỉ thủy điện Châu Thắng có thông báo gửi địa phương để có phương án cũng như thông báo tới Nhân dân. Còn thủy điện Nhạn Hạc và Sông Quang thì chỉ gửi thông báo về cho Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An, Chi cục Thủy lợi nắm và thông tin. Khi huyện Quỳ Châu nhận được thông báo thì lũ lớn cũng đã về gây ngập...Đáng nói, việc xả lũ cơ bản thực hiện vào tầm 2 đến 5 giờ sáng, khiến người dân không kịp trở tay.

Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An Trần Thanh Hải cho biết, đoàn hiện đang thực hiện nhiệm vụ, kết quả kiểm tra sẽ được công bố rộng rãi sau khi có báo cáo, kết luận cụ thể.