Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền: Có tình yêu mới làm tốt được nghề giáo

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng lập, nhận nhiệm vụ quản lý trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm từ khi 52 tuổi, tình yêu thiết tha với nghề giáo đã đưa NGND Nguyễn Thị Hiền gắn bó với “nghiệp” giáo dục đào tạo đến tận hôm nay khi tuổi đã xấp xỉ 80. Bà vẫn từng ngày sống hết mình với con đường đã chọn.

Luôn tâm niệm phải có tình yêu mới gắn bó được với nghề, Chủ tịch HĐQT, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, Nhà giáo Nhân dân (NGND) Nguyễn Thị Hiền đã mấy chục năm theo đuổi mô hình “trường học hạnh phúc”, cùng Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức xây dựng thành công mô hình trường chất lượng cao tạo tiền đề phát triển quy mô hệ thống trường tiểu học chất lượng cao của Thủ đô.

"Mỗi ngày đến trường thấy mình khỏe, vui hơn"

Những ngày đầu tháng 6 oi ả, tìm đến ngôi trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nằm trên con phố nhỏ thuộc quận Nam Từ Liêm, khi cả sân trường im phăng phắc trong tầm giờ trưa, chúng tôi bắt gặp “bà giáo” Nguyễn Thị Hiền vẫn đang cặm cụi làm việc trong căn phòng trên tầng 2. Dáng nhỏ nhắn, đôi mắt tinh tường và giọng nói vẫn rành mạch, không ai nghĩ NGND Nguyễn Thị Hiền đã gần bước vào tuổi 80 và đang mang trong mình căn bệnh ung thư. Từ bà toát lên sự tĩnh tại của người luôn sẵn sàng đối diện mọi thách thức cuộc đời.

“Thời điểm này học sinh (HS) đã nghỉ Hè hết, thực ra có thể hoàn toàn không đến trường mà ngồi nhà làm việc được, nhưng tôi vẫn thích đến đây  vì mỗi ngày đến trường tôi thấy mình khỏe và vui hơn, được hòa nhập trong công việc ở ngôi trường mình đã gắn bó bao năm nay”- NGND Nguyễn Thị Hiền bộc bạch.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền tự hào với những thành tích đã đạt được của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (ảnh chụp trong Phòng Truyền thống của nhà trường)
Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền tự hào với những thành tích đã đạt được của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (ảnh chụp trong Phòng Truyền thống của nhà trường)

Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm được thành lập năm 1997 dưới sự bảo trợ của trường ĐH Ngoại ngữ, cô Nguyễn Thị Hiền được phân công làm Phó Hiệu trưởng phụ trách, đến tháng 9/2001 trở thành Hiệu trưởng. Những ngày đầu, ngôi trường đối mặt vô vàn thách thức do thiếu cơ sở vật chất, chưa có kinh phí hoạt động, chưa có đất xây trường; phải đi thuê 4 địa điểm khác nhau ở quận Cầu Giấy. Bản thân cô Hiền là giáo viên (GV) dạy tiếng Nga chưa có kinh nghiệm quản lý, hơn nữa khái niệm “trường dân lập” còn hết sức mới mẻ, nhiều phụ huynh và thậm chí đồng nghiệp rất hoài nghi.

Dẹp đi những nghi ngại xung quanh, cô giáo Nguyễn Thị Hiền bắt đầu tự học cách thức quản lý qua sách vở, đến tìm hiểu thực tiễn của các trường có tiếng ở Hà Nội, học hỏi kinh nghiệm hay để áp dụng vào việc quản lý và quyết tâm xây dựng ngôi trường đào tạo ra những HS phát triển toàn diện Đức-Trí-Thể-Mỹ: Không chỉ phát triển hết tiềm năng, năng khiếu mà còn giàu lòng nhân ái, biết yêu thương mọi người.

 

Với những nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp trồng người, cô giáo Nguyễn Thị Hiền đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Năm 2014 được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Công dân Thủ đô ưu tú; năm 2015 nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2017 nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Nhiều năm liền, bà được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH và của TP. Tập thể trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm liên tục được Chính phủ, TP Hà Nội tặng Cờ thi đua; năm 2021 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.      

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, NGND Nguyễn Thị Hiền là một trong 8 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của TP Hà Nội được giới thiệu tham dự "Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc" (ngày 11/6/2023) và vinh dự là đại biểu duy nhất của Thủ đô được tôn vinh tại đây.

Dưới sự lãnh đạo của cô, trường Đoàn Thị Điểm dần vượt qua chồng chất khó khăn, nay đã trở thành một trong những trường tiểu học lớn nhất Thủ đô với hàng trăm lớp học, là ưu tiên hàng đầu của rất nhiều phụ huynh khi muốn chọn cho con một ngôi trường giáo dục toàn diện- “Ngôi trường của ước mơ và lòng nhân ái”. Hiện hệ thống trường dân lập Đoàn Thị Điểm đã phát triển 3 cơ sở tiểu học, THCS, THPT ở Hà Nội và 1 cơ sở tại TP Hạ Long.

Những "trái ngọt" của một tập thể đoàn kết, tâm huyết với nghề

Gặt hái nhiều thành công nhưng cô Hiền cũng gặp phải vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Năm 2006, khi trường dần đi vào ổn định, cô bị thoát vị đĩa đệm, phải nằm viện điều trị nhiều tháng; chưa đầy năm, cô lại bị tai nạn ngã gẫy chân, phải thay toàn cổ xương đùi phải. Không lâu sau, cô phải chịu nỗi đau lớn nhất khi con gái cũng là đồng nghiệp của mình đột ngột qua đời. Nỗi đau chồng nỗi đau, vậy mà sau ngày giỗ đầu con gái, cô lại phát hiện bị ung thư. Tuy nhiên, cô đã đón nhận điều đó một cách bình tĩnh giống như bao thử thách khác đã đối mặt. “Có thể chịu đựng được nỗi đau lớn nhất là mất con gái, nên khi biết mắc ung thư, tôi chỉ coi đó như một thách thức cần vượt qua”- NGND Nguyễn Thị Hiền tâm sự.

Vừa làm việc vừa chống chọi căn bệnh hiểm nghèo, với tình yêu luôn trọn vẹn với cái “nghiệp” nhà giáo đã chọn, NGND Nguyễn Thị Hiền đã cùng Ban Giám hiệu nhà trường nhiều năm qua duy trì tốt việc tổ chức dạy chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge, chương trình Tiểu học Oxford và chương trình STEM chuẩn Hoa Kỳ cho các lớp 1, 2, 3; 4; 5. Năm học 2021-2022 là năm học thứ 8, nhà trường duy trì 100% số lớp giáo dục chất lượng cao, lớp tiếng Anh quốc tế; đồng thời hỗ trợ các trường tư thục ở nhiều tỉnh bạn và tại Hà Nội xây dựng mô hình trường Tiểu học tư thục phù hợp xu thế phát triển của xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chúc mừng tập thể thầy cô giáo, học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chúc mừng tập thể thầy cô giáo, học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023

2 năm học 2020-2021 và 2021-2022 bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, số HS đạt giải thưởng cấp Quốc gia và Quốc tế của Trường vẫn đứng tốp đầu trong phong trào giáo dục quận Nam Từ Liêm và TP Hà Nội, trong đó giải cấp Quốc gia và Quốc tế có 55 Huy chương Vàng, 97 Huy chương Bạc, 182 Huy chương Đồng...

Cá nhân NGND Nguyễn Thị Hiền đã xây dựng và bảo vệ thành công trước Hội đồng khoa học Bộ GD&ĐT về chương trình tích hợp giữa Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 của Việt Nam với Chương trình GDPT của ĐH Cambridge (tại khối lớp quốc tế Cambridge 1;2;3) và tích hợp giữa Chương trình GDPT 2018 của Việt Nam với Chương trình GDPT của ĐH Oxford (tại khối lớp quốc tế Oxford 1). Dưới sự dẫn dắt của cô, Ban Giám hiệu luôn chủ động xây dựng quan hệ với trường học của các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến; chỉ đạo tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng CNTT, trang bị phần mềm... vào quản lý  dạy - học.

 

“Khi đón các đoàn sinh viên đến thực tập và chia tay họ, tôi chỉ dặn 1 điều: Nếu trong số các em còn lăn tăn sau một thời gian thực tập, cảm thấy không thích ngành này thì các em còn cơ hội để quyết định lại, nên học thêm một đại học khác cho phù hợp. Chứ nếu các em không thích mà “bị” làm GV thì sẽ rất không tốt cho những thế hệ được các em giảng dạy. Vì vậy, khi đang ngoài 20 tuổi, còn thời gian, các em nên trăn trở cho kỹ, xem giáo dục có phù hợp với mình không, mình có yêu cái nghề này không, có yêu HS không, thì hãy bước tiếp; còn nếu không, các em nên dừng lại và có thể chọn học làm kế toán, kỹ sư, hay bác sỹ…”

(NGND Nguyễn Thị Hiền)

Đặc biệt, bản thân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hiền luôn tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên (CB, GV), nhân viên, đặc biệt là nữ; quan tâm kịp thời những hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí, khám sức khoẻ định kỳ cho CB, GV toàn trường… Những hoạt động đó đã ngày qua ngày xây dựng được một tập thể đoàn kết, tâm huyết với nghề.

Không chỉ mẫu mực trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, được đồng nghiệp kính trọng, cá nhân NGND Nguyễn Thị Hiền rất tích cực tham gia công tác xã hội, lãnh đạo nhà trường tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, chú trọng giáo dục lòng nhân ái cho HS. Thông qua hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, đã tổ chức Hội chợ bán đồ chơi cũ, chương trình "Nuôi lợn đất, ươm mầm ước mơ"... để quyên góp ủng hộ.

Tổng số tiền quyên góp được qua các hoạt động trong 5 năm học vừa qua đạt trên 1 tỷ đồng. Mỗi năm, nhà trường ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 150-300 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội 50-100 triệu đồng, Quỹ Khuyến học Việt Nam 100 triệu đồng; ủng hộ nhiều HS nghèo vượt khó ở các tỉnh miền núi khó khăn…

NGND Nguyễn Thị Hiền nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục giai đoạn 2016-2022, nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2022)
NGND Nguyễn Thị Hiền nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục giai đoạn 2016-2022, nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2022)

Trăn trở về những “ngôi trường hạnh phúc”

Khi được hỏi quan điểm về chất lượng giáo dục, NGND Nguyễn Thị Hiền chia sẻ, ngay từ khi mới thành lập, Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã bắt đầu thực hiện mô hình “trường học hạnh phúc”. Bà luôn tâm niệm, mỗi ngày đến trường của HS phải là một ngày vui, và Đoàn Thị Điểm phải đưa ra được những giá trị đích thực mang lại hạnh phúc cho HS. Cũng vì lẽ đó, đổi mới đối với nhà trường là liên tục và không ngừng, cũng nhằm mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng và uy tín của trường. Bởi, không đổi mới thì không thể thu hút được HS- đó là tư duy của lãnh đạo nhà trường để có thể đứng vững trong bối cảnh hiện có rất nhiều cơ sở giáo dục dân lập chất lượng cao.

Bộc bạch về dự định sắp tới, ánh mắt bà giáo Nguyễn Thị Hiền chợt sáng lên, pha lẫn sự trăn trở. Bà cho hay, luôn mong muốn nền giáo dục Thủ đô ngày càng phát triển, mang lại nhiều ngôi trường hạnh phúc, nhiều niềm vui cho HS và phụ huynh. Ngôi trường bà cùng đồng nghiệp đang quản lý có đông HS nhưng cơ sở vật chất chưa thể đáp ứng hết, nên bà luôn ước có cơ ngơi rộng rãi, hiện đại hơn, để trong đó có thể thực hiện được tốt nhất những chương trình giáo dục của các nước tiên tiến. Vì vậy, Ban Giám hiệu đang làm thủ tục xin mở thêm một cơ sở liên cấp tiểu học-THCS tại Hà Nội, nhằm tạo được môi trường học tốt nhất cho HS, khi hiện nhu cầu đối với hệ thống trường Đoàn Thị Điểm rất lớn.

“Trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, tôi cảm nhận mình có thể làm việc đến hôm nay cũng vì đã coi giáo dục là cái nghiệp; vì mình yêu nghề, yêu những con người đang hợp tác, yêu những thế hệ HS đã được đào tạo trong ngôi trường của mình. Khi đã có tình yêu, mình có thể vượt lên tất cả. Tôi mong những ai đang làm trong ngành dù là CB, GV hay người phục vụ, cũng nên xác định phải yêu nghề và toàn tâm toàn ý cho ngành, bởi chỉ người có tình yêu với giáo dục thì mới làm tốt được nghề này. Khi người ta đã yêu nghề, yêu trẻ thì sẽ tâm huyết, có nhiều sáng kiến, luôn muốn cống hiến cho nghề”- bà Hiền chia sẻ.