Nội bộ Mỹ cảnh báo nhau về viễn cảnh "Putin sẽ chiến thắng"

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 31/10 đã cảnh báo Quốc hội nước này về khả năng Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tại Ukraine.

Trong phiên điều trần của Ủy ban Thẩm định Thượng viện, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã kêu gọi các nhà lập pháp tại đây phê chuẩn yêu cầu bổ sung 106 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho cả Israel, Ukraine và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các quan chức này cảnh báo rằng nếu Quốc hội chấp thuận tài trợ cho Israel nhưng phớt lờ Ukraine, thì Mỹ sẽ không thể tiếp tục tài trợ cho Kiev và sẽ phải chứng kiến các lực lượng Nga giành lợi thế trên chiến trường.

Các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện trước đó đã bày tỏ hoài nghi về đề xuất viện trợ bổ sung cho Ukraine, đồng thời đe dọa sẽ bác kế hoạch này. Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đang thúc đẩy một gói viện trợ riêng cho Israel.

"Tôi có thể đảm bảo rằng nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta, Nga sẽ chiến thắng" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói, nhưng từ chối đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho việc Moscow sẽ mất bao lâu để đánh bại Ukraine nếu Kiev không có viện trợ từ Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken thì nói rằng "việc cắt giảm viện trợ cho Ukraine sẽ gây tổn hại lớn cho các giá trị của Mỹ, cũng như cho lợi ích cốt lõi của chúng ta... Tốt hơn hết là Mỹ nên duy trì nỗ lực của mình ngay bây giờ để đạt được thành công, hơn là sau này phải trả giá cao hơn nhiều".

Tính đến nay, Mỹ vẫn là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, với cam kết khoảng 43,9 tỷ USD kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, sự phản đối của các nhà lập pháp theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa đã khiến triển vọng hỗ trợ của Washington trong tương lai giành cho Kiev trở nên mong manh. Chính phủ Mỹ được cho sẽ phải dựa vào viện trợ được phê duyệt trước đó trong trường hợp không có nguồn tài trợ mới từ Quốc hội.

Ông Blinken nói thêm rằng việc Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine có thể khuyến khích các nước khác làm theo. "Đây là một trường hợp mà việc chia sẻ gánh nặng là rất đáng kể, và gần như chắc chắn sẽ biến mất nếu chúng ta rời đi" - Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo.