Quận Hà Đông: Cán bộ phụ nữ hết lòng vì cộng đồng

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỗi tuần một lần, bà Trần Thị Tường Vi - Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ Tổ dân phố 7, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội lại gom phế liệu đi bán. Những đồng tiền nhỏ được gom lại thành lớn để làm từ thiện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ

Từng công tác tại Học viện Quân y, năm 2013 bà Trần Thị Tường Vi nghỉ hưu và tham gia sinh hoạt tại Chi Hội phụ nữ Tổ dân phố (TDP) 7, phường Phúc La. Năm 2016 bà Vi được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ TDP7 và Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phúc La.

Trong suốt thời gian qua dù ở cương vị nào, bà Vi cũng luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó. Bà đã cùng Hội LHPN phường luôn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em; tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, vì sự phát triển của phụ nữ.

Bà Trần Thị Tường Vi - Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ Tổ dân phố 7, phường Phúc La, quận Hà Đông
Bà Trần Thị Tường Vi - Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ Tổ dân phố 7, phường Phúc La, quận Hà Đông

Bà Vi chia sẻ: “Là Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ, Trưởng ban Công tác mặt trận, tôi và gia đình luôn gương mẫu, vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Để giúp đỡ các chị em, tôi đã thành lập và duy trì có hiệu quả nhiều mô hình nhằm tập hợp, thu hút hội viên, nhất là hội viên trẻ tham gia, như tổ chức Câu lạc bộ (CLB) dân vũ, CLB phụ nữ khỏe đẹp, nhóm thiện tâm”.

Chủ tịch Hội LHPN phường Phúc La Lê Thị Hương, cho biết: “Bà Vi là một cán bộ trong quân đội về nghỉ hưu. Nhiều năm qua tham gia công tác hội, bà không quản ngại khó khăn, cùng với Ban chấp hành Hội LHPN phường Phúc La thực hiện tốt nhiều phong trào trong khu dân cư, như thu hút các hội viên tham gia công tác hội. Việc thu hút chị em vào Hội không phải dễ, nhất là các bạn trẻ ngày nay, nhưng bà Vi đã bền bỉ tuyên tuyền vận động.

Bà triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào của Hội các cấp, cũng như của các cấp ủy đảng, chính quyền, như: Đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống sốt xuất huyết, xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư, chống bạo lực gia đình, vì sự bình đẳng giới…”.

CLB dân vũ phường Phúc La thu hút đông đảo các chị em tham gia.
CLB dân vũ phường Phúc La thu hút đông đảo các chị em tham gia.

Để giúp chị em có nguồn thu nhập trong gia đình, tạo bình đẳng giới, bà Vi đã làm tốt công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, duy trì phong trào “Tiết kiệm tại chi”. Qua đó, tương trợ số vốn đạt trên 600 triệu đồng/năm, hỗ trợ cho trên 18 lượt hội viên mỗi năm vay phát triển kinh tế; thường xuyên giới thiệu hội viên, con em họ đi đào tạo nghề. Đến nay, Chi hội không có hội viên thuộc hộ nghèo.

Tạo nguồn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn

"Để có nguồn kinh phí thực hiện công tác nhân đạo từ thiện, năm 2016 sau khi Hội LHPN quận Hà Đông và phường Phúc La triển khai mô hình “Thùng rác thân thiện, thùng rác từ thiện”, chúng tôi đã xây dựng phong trào 2 trong 1 là “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp'' và có kinh phí hoạt động thiện nguyện. Lúc đầu tôi gom phế liệu, chồng con cũng phản đối. Nhưng thấy tôi làm việc vì cộng đồng thì đã ủng hộ. Nay phong trào phân loại rác thải để tạo nguồn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn không chỉ có chị em mà nhiều nam giới cùng tham gia” - bà Trần Thị Tường Vi cho biết thêm.

Bà Trần Thị Tường Vi (đội mũ vài chấm bi) cùng các bà, các mẹ thu gom phế liệu đi bán mỗi tuần.
Bà Trần Thị Tường Vi (đội mũ vài chấm bi) cùng các bà, các mẹ thu gom phế liệu đi bán mỗi tuần.

Nhờ có nguồn kinh phí, Chi Hội phụ nữ TDP7 đã tích cực ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương nhằm chăm lo cho những gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, tết. Đặc biệt, năm 2018, Chi hội đã phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức 4 chương trình thiện nguyện, giúp các phụ nữ khó khăn, tặng học bổng cho 100 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và các huyện Quốc Oai, Mỹ Đức của TP Hà Nội.

Năm 2021, Chi Hội phụ nữ TDP7 đã ủng hộ 5 triệu đồng thăm tặng quà Trại trẻ mồ côi Hà Cầu. Năm 2023, thăm và tặng quà các cháu bệnh nhi bị bỏng nặng tại Viện bỏng Quốc Gia 10 triệu đồng. Ủng hộ trên 20 triệu đồng cho Hội LHPN quận và phường tặng quà phụ nữ, trẻ em vùng biên có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa bàn TP.

Bí thư Chi bộ TDP7 (phường Phúc La) Phạm Chính Nguyên, cho biết thêm: “Trong nhiều năm qua, với vai trò là Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ TDP7, Trưởng Ban công tác mặt trận, bà Vi đã chỉ đạo, tập hợp chị em tham gia tích cực vào các phong trào của Chi bộ, tổ dân phố. Cụ thể, như vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, cải thiện cảnh quan khu dân cư sạch đẹp.

Số phế liệu được các chị em thu gom, bán lấy tiền làm từ thiện, nay lan tỏa sang một số nam giới trong TDP. Số tiền này được Chi hội giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong phường, cũng như những hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đây là việc làm rất có ý nghĩa và nhân văn”.

Bà Trần Thị Tường Vi (áo đỏ) giao lưu điển hình tiên tiến học và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của Hội LHPN quận Hà Đông.
Bà Trần Thị Tường Vi (áo đỏ) giao lưu điển hình tiên tiến học và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của Hội LHPN quận Hà Đông.

Ngoài ra, bà Vi đã huy động xã hội hóa, xóa chân rác, xây dựng đoạn đường nở hoa gần 1km, tạo cảnh quan sạch đẹp. Hiện nay, bà duy trì hiệu quả 3 phong trào tại địa phương đó là, dọn vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng dịch sốt xuất huyết, gây quỹ thiện nguyện.

Với những thành tích kể trên, bà Vi đóng góp vào thành tích chung xây dựng Hội LHPN phường Phúc La. Trong đó, năm 2014, 2015 hội LHPN phường được nhận Bằng khen của Hội LHPN TP Hà Nội. 5 năm liên tục từ 2016 đến 2020, Hội LHPN phường Phúc La được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

Cá nhân bà Vi từ 2016 đến 2022 liên tục được Hội LHPN quận Hà Đông, UBND và Hội LHPN phường Phúc La tặng giấy khen vì có thành tích trong các phong trào thi đua.