Quận Hai Bà Trưng: Người dân bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại quận Hai Bà Trưng, các hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024 đã có sự tham gia của gần 30.000 đại diện hộ gia đình với 1.056 ý kiến phát biểu của người dân.

Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng, trong hai tháng qua, tại 264/264 tổ dân phố trên địa bàn quận đã đồng loạt diễn ra Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024.

Các hội nghị có sự tham gia của gần 30.000 đại diện hộ gia đình với 1.056 ý kiến phát biểu của Nhân dân bàn về những biện pháp xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó người dân cùng nhau trao đổi và bàn biện pháp để giải quyết các vấn đề của tổ dân phố; nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Đồng thời, bàn việc nâng cao chất lượng và số lượng người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự văn minh đô thị, công tác phòng cháy chữa cháy, thực hiện các mô hình tự quản ở cơ sở...

Lãnh đạo Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và quận Hai Bà Trưng tặng hoa chúc mừng Hội nghị đại biểu Nhân dân Tổ dân phố số 19 phường Minh Khai  
Lãnh đạo Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và quận Hai Bà Trưng tặng hoa chúc mừng Hội nghị đại biểu Nhân dân Tổ dân phố số 19 phường Minh Khai  

Đó là những nội dung rất thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng đánh giá, Hội nghị đại biểu Nhân dân ở các tổ dân phố trên địa bàn đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường phối hợp UBND phường hướng dẫn chu đáo, nhận được sự quan tâm đến dự động viên và phát biểu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường.

Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa được tổ chức thành công ở các tổ dân phố chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu Nhân dân ở các phường đồng loạt diễn ra ngay sau đó, mở đầu chuỗi các hoạt động sôi nổi thi đua trong năm nay để lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.