Quận Hai Bà Trưng triển khai các phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định, đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác của quận năm 2023 là nhờ có đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua, với hình thức phong phú, mục tiêu rõ ràng, nội dung thiết thực, triển khai hiệu quả...

Chiều nay, 14/3, quận Hai Bà Trưng tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Theo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận Hai Bà Trưng, năm 2023, toàn quận đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp với nhận thức đầy đủ, tư duy sáng tạo, giải pháp linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao ''Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Chủ tịch UBND TP cho cán bộ và Nhân dân phường Minh Khai 
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao ''Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Chủ tịch UBND TP cho cán bộ và Nhân dân phường Minh Khai 

Quận đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết trong triển khai những việc khó như giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư, xử lý sai phạm tồn tại nhiều năm, cùng với cố gắng của doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó, các mục tiêu chủ yếu phát triển KT-XH được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 5 tập thể 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 5 tập thể 

Quận đã hoàn thành 21/21 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn đạt 102% dự toán, là một trong những địa phương có số thu NSNN cao trong 30 quận, huyện, thị xã của TP. Nhờ quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chỉ số Cải cách hành chính của quận năm 2023 đã tăng 13 bậc, xếp thứ 16/30 quận, huyện, thị xã.

Với những cố gắng trong năm 2023, nhiều tập thể và cá nhân quận Hai Bà Trưng đã được Trung ương, TP khen thưởng.

Các đồng chí trong Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP  
Các đồng chí trong Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP  

Thay mặt lãnh đạo quận phát biểu tại đây, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định, đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác của quận năm 2023 là nhờ có đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua, đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP và của quận, với hình thức phong phú, mục tiêu rõ ràng, nội dung thiết thực, triển khai hiệu quả.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc'' cho 8 tập thể 
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc'' cho 8 tập thể 

Bí thư Quận ủy đề nghị trong năm 2024, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội quận tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua do Trung ương, TP, quận phát động.

Trong đó, cần đặc biệt thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và một số ngày kỷ niệm quan trọng trong năm; chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng nhằm biểu dương kịp thời thành tích thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Các cá nhân xuất sắc được trao tặng Bằng khen của UBND TP
Các cá nhân xuất sắc được trao tặng Bằng khen của UBND TP

Nhấn mạnh yêu cầu gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng, Bí thư Quận ủy cũng nêu rõ: Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng tại quận phải phù hợp thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu nhiệm vụ chung của quận.

Nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc quận trong phong trào thi đua yêu nước, tại Hội nghị, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thừa ủy quyền của lãnh đạo TP Hà Nội đã trao “Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Chủ tịch UBND TP cho cán bộ và Nhân dân phường Minh Khai vì thành tích trong phong trào thi đua năm 2022; trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao danh hiệu ''Chiến sỹ thi đua cơ sở'' cho các cá nhân xuất sắc
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao danh hiệu ''Chiến sỹ thi đua cơ sở'' cho các cá nhân xuất sắc

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022-2023, trong đó có 3 cá nhân trong Thường trực Quận ủy.

Cũng tại đây, lãnh đạo quận trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 47 tập thể, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 171 cá nhân, “Lao động tiên tiến” cho 679 cá nhân; Giấy khen cho 18 tập thể, 103 cá nhân thuộc các đơn vị hiệp quản, phối quản.